Trung vệ HAGL không ngại ăn mừng trước đội bóng cũ

Nguyễn Hữu Tuấn từng khoác áo CLB Đà Nẵng nhưng trung vệ này không ngại ăn mừng nếu lập công cho HAGL.

"Tôi sẽ ăn mừng bình thường nếu ghi bàn. Tôi đã rời CLB Đà Nẵng cũng 8 năm rồi. Giờ đây, tôi tập trung thi đấu và cống hiến cho HAGL nên sẽ ăn mừng. Tôi đang cực kỳ cố gắng để chứng tỏ bản thân ở đội bóng mới", Hữu Tuấn chia sẻ trong buổi tập chiều 6/4 trên sân Chi Lăng.

Trung vệ của HAGL cho biết anh nhớ nhiều kỷ niệm khi trở về sân bóng mà mình từng thi đấu ở các giải trẻ. Hữu Tuấn sinh ra ở Đà Nẵng và từng khoác áo đội trẻ CLB Đà Nẵng.

Ngoài ra, Hữu Tuấn dành lời khen cho HLV Kiatisuk Senamuang. Anh chia sẻ: "Kiatisuk là một người rất chuyên nghiệp. Tôi học được điều đó và cố gắng tiếp thu những giáo án mà ông ấy đưa ra. Ông ấy hỏi về sở trường, lối chơi của tôi. Chúng tôi trao đổi về ưu điểm, nhược điểm để cùng nhau giúp đội bóng tốt hơn".

 Hữu Tuấn đang là trụ cột ở HAGL với 7 lần ra sân từ đầu ở V.League 2021. Ảnh: Quang Thịnh.

Hữu Tuấn đang là trụ cột ở HAGL với 7 lần ra sân từ đầu ở V.League 2021. Ảnh: Quang Thịnh.

Ở cuộc đối đầu CLB Đà Nẵng, HAGL sẽ không có sự phục vụ của Kim Dong-su do trung vệ này đã nhận đủ 3 tấm thẻ vàng ở V.League 2021. Nhiều khả năng Hữu Tuấn sẽ được kéo vào đá trung vệ thòng, vị trí mà Dong-su để lại.

"Lúc còn khoác áo CLB TP.HCM, tôi từng đá ở vị trí trung vệ trung tâm khi thầy Chung Hae-seong còn làm HLV. Vì vậy, tôi không ngại lấp vào vị trí của Kim Dong-su. Về phía CLB Đà Nẵng, họ là đội bóng mạnh, đang nằm ở tốp đầu như chúng tôi. Họ là một tập thể mạnh với các cá nhân giỏi. Chúng tôi phải đoàn kết, tập trung hơn những trận đấu khác", Hữu Tuấn nói thêm.

Damir Memovic, người sát cánh cùng Hữu Tuấn ở hàng thủ HAGL cũng có phát biểu trước trận cầu "đinh". Anh chia sẻ: "Đây là một trận đấu khó khăn nhưng chúng tôi cũng tập luyện bình thường và không suy nghĩ quá nhiều. Chúng tôi sẽ cố gắng để giành kết quả tốt.

Trung vệ người Serbia nói thêm về sự vắng mặt của Xuân Trường và Dong-su: "Dong-su là một cầu thủ chắc chắn, có vai trò quan trọng đối với HAGL. Xuân Trường cũng vậy. Tôi tin rằng các cầu thủ thay thế sẽ chơi tốt. Chúng tôi là một tập thể và bất cứ cầu thủ nào cũng quan trọng".

Trận đấu giữa CLB Đà Nẵng và HAGL sẽ được diễn ra vào lúc 17h ngày 8/4 trên sân Hòa Xuân. Đây là trận phân định ngôi đầu V.League 2021. Hiện tại, HAGL dẫn đầu bảng xếp hạng với 16 điểm, hơn đội chủ nhà đúng 1 điểm.

Hai thẻ vàng khiến HAGL gặp tổn thất lớn Huấn luyện viên Kiatisuk Senamuang sẽ không có sự phục vụ của Lương Xuân Trường và Kim Dong-su trong trận tranh ngôi đầu bảng với CLB Đà Nẵng ở vòng 8 V.League ngày 8/4.

Quang Thịnh - Nguyên Khang

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/trung-ve-hagl-khong-ngai-an-mung-truoc-doi-bong-cu-post1201546.html