Trung vệ đội U.19 SHB Đà Nẵng Duy Bảo chưa thể mổ do gãy cả xương mác lẫn xương chày

Trung vệ Hồ Văn Duy Bảo của SHB Đà Nẵng đã không thể mổ nhanh tại bệnh viện Hoàng Anh Gia Lai- Đại học Y Dược ở Pleiku vào tối qua sau khi bác sĩ khám lâm sàng và xem chụp hình ảnh cộng hưởng từ (MRI) phát hiện cẳng chân anh cần phải theo dõi thêm vài ngày do gãy cả xương mác lẫn xương chày

Hồ Văn Duy Bảo trên giường bệnh với chân phải đóng các thanh thép cố định - Ảnh: Ngọc Hạnh

Hồ Văn Duy Bảo trên giường bệnh với chân phải đóng các thanh thép cố định - Ảnh: Ngọc Hạnh

Như Thanh Niên đã đưa tin tại lượt trận thứ 2 bảng A vòng chung kết (VCK) giải bóng đá U.19 quốc gia 2019 trên sân Pleiku, trong một pha cản phá với tiền vệ Hoàng Vĩnh Nguyên (6) của U.19 Hoàng Anh Gia Lai, trung vệ đội trưởng U.19 SHB Đà Nẵng Hồ Văn Duy Bảo (3) đã có động tác xoạc bóng chân tiếp đất không tốt bị gãy chân phải và phải đưa đi cấp cứu vào tối qua.

[VIDEO] PHA BÓNG DẪN ĐẾN CHẤN THƯƠNG CỦA DUY BẢO

Huấn luyện viên (HLV) trưởng U.19 SHB Đà Nẵng Võ Phước nhìn nhận tình huống chấn thương này là do sự nông nổi khi thi đấu quá hăng của Duy Bảo. Động tác xoạc bóng quá nhanh và có phần hơi nguy hiểm của trung vệ này không đúng tư thế nên bị cày chân xuống mặt sân bị gãy xương. Đây là lỗi do chính mình gây ra, nhưng dù sao đó cũng là bài học kinh nghiệm cho các cầu thủ trẻ.

Hồ Văn Duy Bảo được nẹp cố định chân phải với sự theo dõi của HLV Võ Phước - Ảnh: Ngọc Hạnh

Tối qua ý kiến ban đầu từ các bác sĩ dựa theo kinh nghiệm từng mổ cho các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai thì Duy Bảo cần phải được mổ ngay để đảm bảo không để lâu gây ra biến chứng. Phía đại diện SHB Đà Nẵng và BTC cũng đồng ý để Duy Bảo lên bàn mổ với hy vọng nếu ca mổ thành công thì 6-7 tháng nửa trung vệ tải năng này sẽ sớm trở lại sân cỏ sau 8 -10 tháng.

Thế nhưng vào 23 giờ đêm qua sau khi đánh giá dựa trên hình ảnh chụp MRI với chi tiết của xương và các mô mềm cũng như xem xét thực tế cẳng chân của Duy Bảo, các bác sĩ đều cho rằng với việc gãy cả 2 xương mác (là xương giúp ổn định và hỗ trợ cẳng chân, mắc cá và các cơ chân. Xương mác chạy song song với xương chày, gắn vào khớp mắt cá chân và khớp gối) và xương chày (là xương lớn ở cẳng chân) khi xương nhô ra khỏi chỗ rách da đã gây ra tổn thương rất lớn với cẳng chân.

Với mức độ nghiêm trọng này, bác sĩ đã cho cố định bên ngoài bao gồm sử dụng ốc vít, thanh thép để cố định xương chày, tiêm thuốc để hạn chế mức độ nhiễm trùng, theo dõi chặt chẽ trước khi tiến hành phẫu thuật

Duy Bảo sau pha truy cản bị chán thương - Ảnh: Khả Hòa

HLV Võ Phước cho biết bầu Hiển rất quan tâm đến chấn thương bất ngờ này của tài năng trẻ Duy Bảo nên ông chủ của ngân hàng SHB đã gọi điện động viên và cho biết sẽ trang trải chi phí cho ca phẩu thuật của trung vệ đội bóng Sông Hàn. Trao đổi với báo Thanh Niên, Phó chủ tịch phụ trách chuyên môn VFF Trần Quốc Tuấn và Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh cho biết đã gọi điện đến lãnh đạo đội Đà Nẵng động viên Duy Bảo thực hiện tốt ca phẫu thuật và sẽ gửi chi phí hỗ trợ một phần.

Trưa nay, phó đoàn bóng đá U.19 SHB Đà Nẵng Đào Quang Hùng cho biết Đà Nẵng đã chuẩn bị 2 phương án có thể mổ ngay trong tuần này tại Pleiku nếu tình hình mức độ nhiễm trùng cẳng chân của Duy Bảo trở nên nặng cần phải được thực hiện sớm không thể kéo dài. Cũng có phương án khác là nếu không có những biến chứng gây tổn hại đến sức khỏe thì kết thúc VCK giải bóng đá U.19 quốc gia 2019 vào ngày 17.3, Duy Bảo sẽ cùng đội về lại Đà Nẵng và sẽ phẫu thuật ngay tại quê hương.

đại diện VFF, BTC, Giám sát đến động viên thăm hỏi Duy Bảo - Ảnh: Khả Hòa

Đăng Khoa

Nguồn Thanh Niên: http://thethao.thanhnien.vn/bong-da-viet-nam/trung-ve-doi-u19-shb-da-nang-duy-bao-chua-the-mo-do-gay-ca-xuong-mac-lan-xuong-chay-99326.html