Trung vệ Đình Trọng sung sức trong buổi tập đầu tại Buriram

Sau khi có mặt tại Buriram vào ngày 6-1, đội tuyển U23 Việt Nam đã ngay lập tức lao vào tập luyện để tiếp tục chuẩn bị cho trận mở màn bảng D VCK U23 châu Á 2020 gặp đối thủ U23 UAE hôm 10-1 tới.

Trung vệ Đình Trọng (ngoài cùng bên trái) đã có thể tập luyên với cường độ cao.

Trung vệ Đình Trọng (ngoài cùng bên trái) đã có thể tập luyên với cường độ cao.

Thầy trò HLV Park Hang Seo di chuyển từ thủ đô Bangkok tới Buriram trên chuyến bay kéo dài chưa tới một giờ đồng hồ. Tại đây, các thành viên đội U23 Việt Nam được sắp xếp nghỉ tại khách sạn chỉ cách sân thi đấu chính thức Chang Arena chừng 100 m và cách sân tập khoảng 50 m.

Các cầu thủ rất thoải mái bởi chuyến bay ngắn, diễn ra nhanh chóng.

Trong buổi tập cùng ngày, thầy Park dành khá nhiều thời lượng cho các học trò tập luyện bài bổ trợ về sức mạnh và tốc độ. Ngoài ra, những mảng miếng về chiến thuật cũng được ban huấn luyện rất chú trọng. Tại VCK U23 châu Á 2020, U23 Việt Nam được dự đoán là sẽ rất khó khăn trong việc chơi bóng bổng bởi các đối thủ đều sở hữu thể hình rất tốt, trong khi chúng ta chỉ đứng thứ 13/16 về chiều cao trung bình tại giải.

Một điều rất đáng mừng trong buổi tập gần nhất là các cầu thủ đang trong quá trình hồi phục chấn thương trước đó như Đình Trọng, Trọng Hùng hay Thanh Thịnh đều cho thấy thể trạng khỏe mạnh. Đình Trọng thậm chí còn “vượt mặt” đồng đội Đức Chinh ở bài tập chạy. Nếu các trụ cột khỏe mạnh và có phong độ tốt, U23 Việt Nam sẽ bước vào giải với sự tự tin lớn hơn rất nhiều, đặc biệt là ở trận mở màn hứa hẹn nhiều khó khăn với U23 UAE.

Chia sẻ với truyền thông trong nước, hậu vệ Huỳnh Tấn Sinh cho biết, toàn đội giờ đang tập trung vào mục tiêu duy nhất là tập luyện và thi đấu thật tốt ở giải đấu sắp tới, đồng thời tạm quên đi thành công của U23 Việt Nam năm 2018 khi chúng ta là những nhà Á quân châu lục.

“Mỗi đối thủ đều có cái khó riêng. Trước mắt, chúng tôi đang tập trung chuẩn bị cho trận đấu với UAE. Họ là tập thể chơi kiểm soát bóng rất tốt, nhưng tôi tin, ban huấn luyện biết cách để ứng phó, khắc chế sức mạnh của đối thủ”, cầu thủ thuộc biên chế CLB Quảng Nam nhận định.

Hậu vệ Huỳnh Tấn Sinh nhấn mạnh toàn đội đang rất tập trung và quyết tâm.

Trong sáng nay (7-1), đội tuyển sẽ dự cuộc họp kỹ thuật với AFC liên quan tới VCK U23 châu Á 2020, sau đó sẽ trở lại sân tập luyện vào chiều cùng ngày.

Trận đấu mở màn của đội U23 Việt Nam gặp U23 UAE sẽ diễn ra vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 10-1. Nhân Dân điện tử sẽ tường thuật trực tuyến trận đấu này, rất mong quý độc giả chú ý theo dõi và đồng hành cùng các cầu thủ U23 Việt Nam tại sự kiện bóng đá châu lục.

HUY VŨ

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thethao/bong-da-viet-nam/item/42841202-trung-ve-dinh-trong-sung-suc-trong-buoi-tap-dau-tai-buriram.html