Trung vệ cao gần 2 m nổi bật trong buổi tập của U23 Thái Lan

Trung vệ Marco Ballini có chiều cao vượt trội so với đồng đội. Anh thậm chí không cần bật nhảy vẫn dễ dàng đánh đầu trong trò đá bóng ma.

HLV U23 Thái Lan nhắc nhở riêng trung vệ từng tập tại Italy Marco Ballini - trung vệ cao 1,98 m từng tập tại Italy - được HLV trưởng U23 Thái Lan Alexandre Gama nhắc nhở riêng.

Chiều 21/3, đội U23 Thái Lan có buổi tập trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình trước khi có trận mở màn với U23 Indonesia vào ngày 22/3.

Chiều 21/3, đội U23 Thái Lan có buổi tập trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình trước khi có trận mở màn với U23 Indonesia vào ngày 22/3.

Dù là chủ nhà của vòng chung kết U23 châu Á 2020 và nghiễm nhiên có một suất, HLV Gama vẫn mang các học trò của mình thi đấu để tích lũy kinh nghiệm. Trong đó, nổi bật nhất là trung vệ có chiều cao tới gần 2 m Marco Ballini.

Anh sinh ngày 12/6/1998, có mẹ là người Thái Lan, bố là người Italy. Hiện Ballini là trụ cột của CLB Chai Nat Hornbil. Trong buổi tập, do sự chênh lệch chiều cao quá lớn, anh không cần bật nhảy vẫn có thể đánh đầu.

Trong khi đó, các đồng đội của anh phải vất vả hơn nhiều để làm điều tương tự.

Thủ môn Nont Muang-ngam là cái tên nổi bật nhất cho vị trí canh giữ khung thành U23 Thái Lan. Anh từng vô địch SEA Games 2 năm trước.

Báo chí được tác nghiệp 15 phút ở buổi tập quan trọng này. Trong thời gian đó, U23 Thái Lan chủ yếu chỉ đá bóng ma.

U23 Thái Lan thực hiện vài động tác căng cơ hoặc chạy nhẹ nhàng.

Hàng trăm phóng viên của Việt Nam và Thái Lan đã có mặt đưa tin, trong đó có những nữ phóng viên xinh đẹp.

Hiện mặt cỏ sân Mỹ Đình rất đẹp, sẵn sàng phục vụ 6 trận đấu sẽ diễn ra liên tục từ ngày 22/3 đến ngày 26/3.

'Thiếu Xuân Trường và Công Phượng là mất mát lớn của U23 Việt Nam' HLV của U23 Indonesia Indra Sjafri cho rằng việc không thể có Xuân Trường và Công Phượng trong đội hình là mất mát lớn đối với U23 Việt Nam.

Việt Hùng

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/trung-ve-cao-gan-2-m-noi-bat-trong-buoi-tap-cua-u23-thai-lan-post927857.html