Trung vệ Bùi Tiến Dũng đau đầu vì lo đám cưới

Cầu thủ quê Hà Tĩnh sẽ tổ chức đám cưới nhanh gọn ngay sau khi đợt tập trung đội tuyển quốc gia khép lại.

Sáng 5/12, Bùi Tiến Dũng có mặt tại TP.HCM và tiết lộ một số thông tin về đám cưới với Nguyễn Khánh Linh.

"Chúng tôi vừa có buổi chụp hình cưới thứ 2 ở TP.HCM. Sau khi kết thúc đợt tập trung đội tuyển quốc gia, tôi sẽ tổ chức đám cưới nhanh gọn. Tôi thấy đau đầu lắm rồi, nhiều việc phải lo quá. Tôi sẽ tổ chức đám cưới ở 3 nơi gồm quê của 2 vợ chồng và Hà Nội", nhà vô địch V.League 2020 chia sẻ.

Bùi Tiến Dũng sẽ tổ chức đám cưới ngày 19 và 20/11 âm lịch (tức ngày 1 và 2/1/2021) tại Hà Tĩnh. Ngày 25 - 26/11 âm lịch (tức ngày 7 - 8/1/2021), đám cưới sẽ được tổ chức ở nhà gái tại Bắc Ninh. Tiệc cưới tại Hà Nội sẽ được tổ chức ngày 10/1.

 Bùi Tiến Dũng cầu hôn Khánh Linh sau khi CLB Viettel nhận cúp vô địch V.League 2020. Ảnh: Y Kiện.

Bùi Tiến Dũng cầu hôn Khánh Linh sau khi CLB Viettel nhận cúp vô địch V.League 2020. Ảnh: Y Kiện.

Trong ngày CLB Viettel đăng quang V.League 2020 trên sân Thống Nhất, Bùi Tiến Dũng cũng có màn cầu hôn ngọt ngào dành cho Khánh Linh. 2020 là một năm thành công và đáng nhớ với trung vệ tuyển Việt Nam.

Ngoài ra, trong thời gian sắp tới, Bùi Tiến Dũng và vợ sẽ thành lập một quỹ từ thiện riêng để đóng góp cho xã hội thường xuyên hơn. Trong đợt lũ lụt ở miền Trung, Khánh Linh cũng đến Hà Tĩnh để hỗ trợ người dân ở đây khắc phục hậu quả

Sau khi kết thúc sự kiện, Bùi Tiến Dũng bay về Hà Nội để tập trung cùng đội tuyển quốc gia. Anh là một trong 5 cầu thủ của Viettel được HLV Park Hang-seo gọi lên tuyển. Những người còn lại là Quế Ngọc Hải, Nguyễn Đức Chiến, Nguyễn Hoàng Đức và Nguyễn Trọng Hoàng. Tuyển Việt Nam sẽ hội quân tập luyện từ ngày 6/12 tại Hà Nội.

Đội sẽ có 2 trận giao hữu với U22 Việt Nam ngày 23/12 và 27/12. Cả hai trận đấu đều mở cửa cho truyền thông và người hâm mộ, tổ chức bán vé công khai. Sau khi trừ đi chi phí tổ chức, toàn bộ tiền thu được từ hai trận này sẽ được Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) dùng để ủng hộ đồng bào có hoàn cảnh khó khăn.

Đây là đợt tập trung đầu tiên của tuyển Việt Nam trong năm 2020. Trước đó, VFF từng phải hủy đợt tập trung tháng 8 sau khi loạt trận vòng loại World Cup bị chuyển sang năm 2021.

Bùi Tiến Dũng cứu thua cho CLB Viettel Tuyển thủ sinh năm 1995 chơi lăn xả, giúp CLB Viettel tránh khỏi bàn thua trước Hà Tĩnh ở vòng 4 giai đoạn hai V.League tối 25/10.

Nguyên Khang

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/trung-ve-bui-tien-dung-dau-dau-vi-lo-dam-cuoi-post1160124.html