Trung úy Trương Công Ninh nhặt được của rơi trả lại người đánh mất

Hành động nhặt được của rơi trả lại người đánh mất của Trung úy Trương Công Ninh, Đội trưởng Tham mưu hành chính, Đồn Biên phòng Bình Hải (Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi) được đồng chí, đồng đội dành nhiều lời khen ngợi.

Khoảng 16 giờ ngày 3-2, trên đường đi công tác ngang qua đoạn Trần Kỳ Phong, khu dân cư Đông Nam, thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi), Trung úy Trương Công Ninh đã nhặt được một chiếc ví.

Trung úy Trương Công Ninh.

Trung úy Trương Công Ninh.

Thấy bên trong có nhiều tiền mặt, Trung úy Ninh đã mang đến trình báo với Công an thị trấn Châu Ổ. Qua kiểm tra, bên trong ví có căn cước công dân mang tên Nguyễn Tấn Thơ ở đội 10, thôn Châu Tử, xã Bình Nguyên, huyện Bình Sơn cùng số tiền 5.500.000 đồng và nhiều giấy tờ tùy thân khác. Nhận định đây là chủ nhân của chiếc ví, bằng biện pháp nghiệp vụ, Công an thị trấn Châu Ổ đã xác minh và liên lạc với người bị mất để trả lại tài sản.

Sau khi nhận lại tài sản, anh Nguyễn Tấn Thơ xúc động cho biết: "Quá trình di chuyển qua đoạn đường Trần Kỳ Phong, tôi đánh rơi chiếc ví. Rất may anh Ninh đã nhặt được, nếu không tôi sẽ mất thời gian để làm lại giấy tờ tùy thân và vợ con không có tiền sắm Tết”. Nhận lại tài sản, tôi muốn gửi lại một số tiền, có ý định cảm ơn nhưng anh Ninh nhất quyết không nhận. Tôi vô cùng cảm kích trước hành động đẹp của bộ đội Ninh".

Nói về việc làm của Trung úy Trương Công Ninh, Đại úy Trần Thế Vinh, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Bình Hải tự hào: "Trung úy Trương Công Ninh là một người rất có trách nhiệm trong công việc, sống tình cảm, gần gũi và chân thành với đồng chí, đồng đội. Trên cương vị, chức trách của mình, đồng chí luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Hành động đẹp, mang ý nghĩa nhân văn của đồng chí Trương Công Ninh xứng đáng là tấm gương tiêu biểu để cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị học tập, noi theo".

Bài và ảnh: NGUYỄN ĐỨC MINH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/trung-uy-truong-cong-ninh-nhat-duoc-cua-roi-tra-lai-nguoi-danh-mat-652007