Trung úy đột nhập kho trộm súng bán trăm triệu: Bắt thêm

Liên quan đến vụ Trung úy đột nhập kho trộm súng bán lấy tiền, hiện công an tỉnh đã bắt thêm một nghi can liên quan đến vụ án này.

Trung úy công an trộm súng bị bắt trước đó là Nguyễn Minh Chiến, cán bộ Công an huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk.

Sáng ngày 8/5, xác nhận với PV, một lãnh đạo công an tỉnh Đắk Lắk cho biết: "Hiện công an tỉnh đã bắt được một nghi can nữa liên quan đến vụ việc. Nghi can này có phải là nghi can cuối cùng trong vụ việc hay không?, vi phạm thế nào hay có đồng phạm hay không công an vẫn đang tiếp tục điều tra.

Công an tỉnh cũng chưa công khai danh tính đối tượng này vì sợ làm lộ sẽ ảnh hưởng đến quá trình điều tra".

Chia sẻ với báo chí, một lãnh đạo VKSND tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị đã phê chuẩn Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Đức Long (quê Đồng Hới, Quảng Bình) để điều tra về hành vi Chiếm đoạt, tàng trữ, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng.

Long bị bắt vì liên quan trong vụ án trung úy Nguyễn Minh Chiến trộm súng của đơn vị bán lấy tiền trả nợ.

Theo thông tin trước đó, trong ca trực đêm vào tháng 2/2017, Chiến đã dùng chìa khóa (làm thêm từ chìa khóa của cán bộ phụ trách công tác quản lý vũ khí và công cụ hỗ trợ Công an huyện Krông Bông) đột nhập kho vũ khí công an huyện lấy 2 khẩu súng K59, 1 khẩu súng CZ75, 1 khẩu súng K54 và đạn của các loại súng này.

Sau khi lấy được súng, Chiến bán cho vợ chồng Võ Trần Duy (SN 1979, ở xã Cư Êbur, TP. Buôn Ma Thuột) với giá hơn 100 triệu đồng, và dùng lại số tiền này để trả nợ cho vợ của Duy.

Đến tháng 10/2017, Chiến tiếp tục đột nhập kho vũ khí của công an huyện này lấy trộm 1 khẩu súng CZ83 kèm đạn, rồi thông qua Nguyễn Vĩnh Đủ (người quen của Chiến - hiện chưa xác định được nhân thân lai lịch) bán với giá giá 25 triệu đồng.

Tương tự, khoảng tháng 12/2017, Chiến tiếp tục chiếm đoạt 1 khẩu K59 và 100 viên đạn, rồi thông qua Nguyễn Vĩnh Đủ (người quen của Chiến) bán cho Nguyễn Thành Học với giá 25 triệu đồng.

Khẩu súng này sau đó được đóng gói gửi theo đường xe khách cho Nguyễn Đức Long ở TP Đồng Hới, Quảng Bình giá 35 triệu đồng.

Được biết, Võ Trần Duy mua số súng và đạn trên cất trong két sắt, ở nhà bố mẹ tại TP Buôn Ma Thuột để phục vụ cho việc sưu tầm súng đạn của mình.

Được biết Chiến mang hàm trung úy, hiện công tác tại Đội kỹ thuật hình sự (Công an huyện Krông Bông).

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục điều tra làm rõ.

Thanh Thanh

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/trung-uy-dot-nhap-kho-trom-sung-ban-tram-trieu-bat-them-3357790/