Trung úy Biên phòng cứu sống 2 học sinh bị đuối nước

Trong lúc tắm biển, 3 học sinh ở Quảng Nam bị đuối nước khiến 1 nạn nhân tử vong, 2 em còn lại may mắn được 1 trung úy biên phòng cứu sống.

Ngày 5/4, Thượng tá Nguyễn Viết Thắng – Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa Đại, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam cho biết, một chiến sĩ Biên phòng Cửa Đại đã kịp thời cứu sống được hai em học sinh tắm biển bị đuối nước.

Trước đó, khoảng 16h30 chiều 4/4, tại bãi tắm Thống Nhất (thôn Hà My Đông B, phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) có 3 em học sinh đi tắm biển gồm: Lê Chí C., Lê Chí S. và Nguyễn Đỗ Hữu T. (cùng16 tuổi, trú tại khối Cổ An 3, phường Điện Nam Đông, thị xã Điện Bàn, là học sinh trường PTTH Lương Thế Vinh) thì bị đuối nước.

2 em học sinh may mắn được trung úy Quách Văn Tình và người dân cứu sống.

2 em học sinh may mắn được trung úy Quách Văn Tình và người dân cứu sống.

Nhận được tin thông tin, trung úy Quách Văn Tình, Trạm Trưởng Trạm kiểm soát Điện Dương đã phối hợp với quần chúng nhân dân cứu vớt và đưa 3 em vào Bệnh viện Điện Bàn cấp cứu. Tuy nhiên em Nguyễn Đỗ Hữu T. đã chết trước khi vào tới bệnh viện.

Hiện Đồn Biên phòng Cửa Đại phối hợp với chính quyền địa phương thăm hỏi, động viên, chia buồn với gia đình học sinh bị nạn.

Nguyễn Thúy

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/xa-hoi/trung-uy-bien-phong-cuu-song-2-hoc-sinh-bi-duoi-nuoc-4912379.html