Trung ương Hội NDVN: Tập trung đổi mới để hỗ trợ nông dân

Đó là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Thào Xuân Sùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (BCH T.Ư Hội NDVN) trong hội nghị giao ban quý III.2018 giữa Thường trực với lãnh đạo các ban, đơn vị cơ quan T.Ư Hội NDVN vào chiều ngày 16.10, tại Hà Nội.

Tại buổi làm việc, đại diện Văn phòng T.Ư Hội NDVN đã trình bày báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện công tác Hội và phong trào nông dân của các ban, đơn vị cơ quan T.Ư Hội. Theo đó, thực hiện kết luận của Chủ tịch Thào Xuân Sùng, 15 ban, đơn vị của T.Ư Hội đã tích cực triển khai nhiệm vụ. Trong đó, nổi bật lên một số kết quả là: Tập trung chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Hội ND các tỉnh, thành phố. Tính đến ngày 12.10.2018 đã có 62/63 tỉnh tổ chức thành công đại hội; xây dựng các mô hình tổ hợp tác và hợp tác xã kiểu mới ứng dụng công nghệ cao; tiếp tục đẩy mạnh chuyển giao KHKT, tập trung nguồn lực hỗ trợ nông dân… Trong năm 2018, T.Ư Hội NDVN phối hợp với doanh nghiệp hỗ trợ 388 máy cày, máy nông nghiệp cho nông dân các vùng miền núi phía Bắc chịu thiệt hại thiên tai.

Các đại biểu tham gia thảo luận tại hội nghị giao ban quý III cơ quan T.Ư Hội NDVN. Ảnh: T.H

Đáng chú ý, trong quý III vừa qua, T.Ư Hội NDVN đã tổ chức thành công chuỗi sự kiện Chương trình “Tự hào Nông dân Việt Nam” năm 2018 với 11 hoạt động nổi bật như: Diễn đàn nông dân toàn quốc, tổ chức cho 63 Nông dân Việt Nam xuất sắc tiếp kiến quyền Chủ tịch nước, Chương trình Tôn vinh Nông dân Việt Nam xuất sắc 2018 được truyền hình trực tiếp tối 14.10… Chương trình đã tạo được tiếng vang, nhận được sự quan tâm, đồng tình của các cấp ủy Đảng, chính quyền; sự hào hứng theo dõi, ủng hộ của cán bộ, hội viên, nông dân cả nước

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Thào Xuân Sùng ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được của 15 ban, đơn vị T.Ư Hội trong thời gian vừa qua. Theo Chủ tich Thào Xuân Sùng, từ nay đến Đại hội đại biểu toàn quốc T.Ư Hội NDVN lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018 - 2023 không còn nhiều. Bên cạnh việc thực hiện tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân năm 2018, các tiểu Ban Đại hội VII cần khẩn trương hoàn thành những công việc, chuẩn bị tốt nhất để Đại hội đại biểu toàn quốc Hội NDVN diễn ra theo đúng kế hoạch.

“Lãnh đạo các ban, đơn vị cần tiếp tục tập trung đổi mới, sáng tạo phương thức, nội dung hoạt động theo hướng thiết thực; sâu sát lắng nghe ý kiến của hội viên, nông dân, từ đó tham mưu đúng và trúng cho Thường vụ T.Ư Hội NDVN về những vấn đề nóng của tam nông để tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho nông dân” – Chủ tịch Thào Xuân Sùng nhấn mạnh.

Hà Thu

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-nong-nghiep/trung-uong-hoi-ndvn-tap-trung-doi-moi-de-ho-tro-nong-dan-921930.html