Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam kiểm tra công tác Hội tại Đồng Nai

Ngày 29-4, đoàn kiểm tra của Trung ương Hội Cựu chiến binh (CCB) Việt Nam do Trung tướng Nguyễn Song Phi, Phó chủ tịch Trung ương Hội CCB Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác Hội quý I năm 2021 tại Hội CCB tỉnh Đồng Nai. Tiếp và làm việc với đoàn có các đồng chí: Đại tá Dương Hòa Hiệp, Chủ tịch Hội CCb Việt Nam tỉnh; đại tá Huỳnh Công Phúc, Phó chủ tịch thường trực Hội CCB Việt Nam tỉnh.

Trung tướng Nguyễn Song Phi, Phó chủ tịch Trung ương Hội CCB Việt Nam phát biểu tại buổi kiểm tra

Trung tướng Nguyễn Song Phi, Phó chủ tịch Trung ương Hội CCB Việt Nam phát biểu tại buổi kiểm tra

Quý I, các cấp Hội CCB trong tỉnh đã chủ động triển khai nhiệm vụ năm 2021 kịp thời, hiệu quả khá toàn diện các nhiệm vụ, trong đó có việc tổ chức học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương và Tỉnh ủy. Động viên toàn thể hội viên tích cực tham gia đi bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 vào ngày 23-5 sắp tới. Tăng cường đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái; 100% hội viên CCB đều giữ vững và phát huy tốt bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, gương mẫu trong các hoạt động tại địa phương, khu, ấp dân cư…

Nhiệm kỳ 2020-2021, toàn tỉnh có 849 cán bộ hội viên CCB tham gia cấp ủy các cấp từ ấp, khu phố đến cấp huyện. Tham gia phối hợp tuyên truyền và hiệp thương giới thiệu ứng cử HĐND các cấp theo kế hoạch của cấp ủy. Qua hiệp thương lần 3, có 500 hội viên CCB tham gia ứng cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Trong đó, cấp tỉnh có 3 CCB; cấp huyện có 17 CCB, còn lại cấp xã. Trong quý, các cấp Hội đã bồi dưỡng kết nạp 9 hội viên CCB vào Đảng Cộng sản Việt Nam…, góp phần tích cực trong thực hiện nhiệm vụ tham gia công tác xây dựng Đảng, chính quyền.

Đến nay, các cấp Hội quản lý trên 82 tỷ đồng Quỹ đồng đội (sử dụng ở các phân hội, chi hội); hỗ trợ nhiều lượt hội viên vay vốn không lãi suất hoặc rất thấp để phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, góp phần giảm hội viên CCB nghèo từ 0,42% năm 2017 xuống không còn hội viên nghèo theo chuẩn của tỉnh. Toàn tỉnh, tập hợp 799 CLB Cựu quân nhân với trên 19,4 ngàn cựu quân nhân tham gia, đạt 81% tỷ lệ tập hợp…

Phát biểu tại buổi kiểm tra, Trung tướng Nguyễn Song Phi đánh giá cao kết quả quý I của các cấp Hội CCB tỉnh Đồng Nai. Đặc biệt, Hội CCB Đồng Nai là tỉnh duy nhất đã tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo việc giám sát thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TW ngày 8-1-2002 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác CCB Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới. Qua đó, tiếp tục kiến nghị, thực hiện nhiều vấn đề nâng cao chất lượng Hội CCB các cấp; tiếp tục phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” trong giai đoạn mới.

Phó chủ tịch Trung ương Hội CCB Việt Nam lưu ý Hội CCB tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền, vận động CCB tích cực tham gia đi bầu cử, thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ công dân, góp phần thắng lợi vào cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tiếp tục quan tâm quán triệt làm tốt công tác phòng, chống dịch hiệu quả, không để lây lan ra cộng đồng…

Dịp này, đoàn kiểm tra công tác hội quý I của Hội CCB TP.Biên Hòa.

Nguyệt Hà

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/tintuc/202104/trung-uong-hoi-cuu-chien-binh-viet-nam-kiem-tra-cong-tac-hoi-tai-dong-nai-3054510/