Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam: Tiếp nhận ủng hộ 35.000 chiếc khẩu trang phòng, chống dịch Covid-19

Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã tổ chức tiếp nhận 35.000 chiếc khẩu trang 4 lớp và 1.000 hộp xịt nano bạc khử khuẩn của Tổ chức WeLoveU Quốc tế hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19.

Sáng 17/6, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã tiếp nhận 35.000 chiếc khẩu trang 4 lớp và 1.000 hộp xịt nano bạc khử khuẩn của Tổ chức WeLoveU Quốc tế hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19.

Chia sẻ tại buổi lễ tiếp nhận, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Xuân Thu – Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cho biết, hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam và Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, trong thời gian vừa qua, có nhiều tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân đã ủng hộ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tiếp nhận ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19.

Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tiếp nhận ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19.

Với mong được đóng góp phần nào trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại Việt Nam, Tổ chức WeLoveU Quốc tế gửi tặng 35.000 chiếc khẩu trang 4 lớp và 1.000 hộp xịt nano bạc khử khuẩn cho Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam để gửi đến những nơi cần sử dụng.

Thay mặt cho Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Xuân Thu gửi lời cảm ơn tới ngài Chủ tịch của Tổ chức WeLoveU Quốc tế và tất cả các thành viên. Hy vọng, trong thời gian tới, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam sẽ có nhiều chương trình hợp tác với Tổ chức WeLoveU Quốc tế.

“Số hàng của Tổ chức WeLoveU Quốc tế sẽ được Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cam kết sẽ chuyển đến các tỉnh/thành phố đang có dịch bệnh trong thời gian sớm nhất, đặc biệt là các tỉnh mới bùng phát dịch”, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Xuân Thu nhấn mạnh.

Tổ chức WeLoveU Quốc tế gửi tặng 35.000 chiếc khẩu trang 4 lớp và 1.000 hộp xịt nano bạc khử khuẩn.

Tổ chức WeLoveU Quốc tế là một tổ chức phi chính phủ quốc tế có mục đích "Thúc đẩy hòa bình và hạnh phúc cho nhân loại giống như tình yêu thương của người mẹ" trên cơ sở coi người dân trên toàn thế giới như là các thành viên của gia đình toàn cầu.

Hoạt động của Quỹ mang tính chủ nghĩa nhân đạo. Với tư cách là cơ quan hợp tác của Liên hợp quốc, Quỹ phối hợp cùng Liên hợp quốc và các nước để cùng nhau hoàn thành Mục tiêu Phát triển Bền vững, cũng như các mục tiêu xã hội của toàn cầu.

Quỹ đã và đang hoạt động trong nhiều lĩnh vực như: Hoạt động cứu trợ thảm họa động đất, lũ lụt và bão, vận động hiến máu, vận động vì thế giới xanh sạch, lắp đặt máy bơm nước, hỗ trợ người tị nạn và cứu trợ đói nghèo...

Thời gian qua, Tổ chức WeLoveU Quốc tế có nhiều hoạt động rất ý nghĩa và hiệu quả tại Việt Nam, đã hỗ trợ được những đối tượng dễ bị tổn thương, những người có công, người dân khó khăn, đặc biệt là hỗ trợ cho công tác phòng, chống thiên tai và phòng, chống Covid-19.

Phương Ngân

Nguồn LĐTĐ: https://laodongthudo.vn/trung-uong-hoi-chu-thap-do-viet-nam-tiep-nhan-ung-ho-35000-chiec-khau-trang-phong-chong-dich-covid-19-124947.html