Trung ương giới thiệu nhân sự để bầu Chủ tịch nước

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã quyết định giới thiệu nhân sự để bầu giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Sáng 1/3, tại trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp để xem xét và cho ý kiến về công tác cán bộ.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã quyết định giới thiệu nhân sự để bầu giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ban Chấp hành Trung ương họp cho ý kiến về công tác nhân sự. Ảnh: Nhật Bắc

Ban Chấp hành Trung ương họp cho ý kiến về công tác nhân sự. Ảnh: Nhật Bắc

Trước đó, chiều ngày 18/1, tại kỳ họp bất thường lần thứ 3, Quốc hội đã bỏ phiếu kín và biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021-2026 và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XV đối với ông Nguyễn Xuân Phúc.

Sau đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ra thông báo về việc thực hiện quyền Chủ tịch nước đối với Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cho đến khi Quốc hội bầu Chủ tịch nước mới.

Đây là lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII họp bất thường liên quan đến công tác nhân sự.

Hội nghị bất thường lần thứ nhất vào ngày 6/6/2022, Trung ương xem xét, thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với 2 ông Chu Ngọc Anh và Nguyễn Thanh Long.

Hội nghị bất thường lần thứ hai diễn ra vào ngày 30/12/2022, Trung ương đã biểu quyết, thống nhất để ông Phạm Bình Minh thôi giữ chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII; ông Vũ Đức Đam thôi giữ chức vụ Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII. Đồng thời, Trung ương cho ý kiến về 2 nhân sự để Bộ Chính trị quyết định giới thiệu Quốc hội khóa XV phê chuẩn chức danh Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo quy định. Cũng tại hội nghị này, Trung ương quyết định thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Trần Đình Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai.

Hội nghị bất thường lần thứ ba diễn ra vào ngày 17/1/2023, Trung ương xem xét và đồng ý để ông Nguyễn Xuân Phúc thôi giữ các chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng, an ninh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Thu Hằng

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/trung-uong-gioi-thieu-nhan-su-de-gioi-thieu-de-bau-chu-tich-nuoc-2115435.html