Trung ương Đoàn có 2 tân Bí thư

Ngày 22-3, tại Hà Nội, Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI đã tiến hành bầu bổ sung 2 đồng chí Bí thư Trung ương Đoàn.

Theo đó, đồng chí Ngô Văn Cương, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đoàn và đồng chí Nguyễn Tường Lâm, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch thường trực Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam được bầu tham gia Ban Bí thư Trung ương Đoàn khóa XI.

Đồng chí Nguyễn Tường Lâm, 37 tuổi, Tiến sĩ Xây dựng, Cao cấp lý luận chính trị. Đồng chí Nguyễn Tường Lâm từng là Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn; Phó Bí thư Tỉnh đoàn Đồng Tháp. Từ tháng 7-2019 đến nay, đồng chí là Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Đoàn kết tập hợp thanh niên Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.

Đồng chí Ngô Văn Cương, 37 tuổi, Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, kỹ sư xây dựng, Cao cấp lý luận chính trị. Đồng chí Ngô Văn Cương từng là thư ký Ban Bí thư Trung ương Đoàn, thư ký Bí thư thứ Nhất Trung ương Đoàn và đã trải qua các vị trí: Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đoàn; Phó Bí thư Tỉnh đoàn Bắc Giang; Trưởng ban Thanh niên nông thôn Trung ương Đoàn. Từ tháng 7-2019 đến 11-2020, đồng chí là Trưởng ban Kiểm tra Trung ương Đoàn. Từ tháng 12-2020 đến nay, đồng chí giữ chức Trưởng ban Tổ chức Trung ương Đoàn.

5 đồng chí trong Ban Bí thư Trung ương Đoàn. Hai tân Bí thư là đồng chí Ngô Văn Cương (thứ hai từ trái sang) và đồng chí Nguyễn Tường Lâm (thứ 2 từ phải sang)

5 đồng chí trong Ban Bí thư Trung ương Đoàn. Hai tân Bí thư là đồng chí Ngô Văn Cương (thứ hai từ trái sang) và đồng chí Nguyễn Tường Lâm (thứ 2 từ phải sang)

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Ngô Văn Cương chia sẻ sự vui mừng, vinh dự khi được tín nhiệm bầu vào Ban Bí thư Trung ương Đoàn. Đồng chí Ngô Văn Cương hứa sẽ tiếp tục nỗ lực, cố gắng, không ngừng rèn luyện để tham mưu cho Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Trung ương Đoàn để xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI.

Đồng chí Nguyễn Tường Lâm cũng bày sự vui mừng khi được Ban Chấp hành Trung ương Đoàn tin tưởng, tín nhiệm bầu vào Ban Bí thư Trung ương Đoàn trong thời điểm rất đặc biệt, khi tuổi trẻ cả nước đang chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam cho rằng, đây là kết quả của quá trình chuẩn bị nhân sự lâu dài, từ việc quy hoạch đến đào tạo, bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu quy hoạch. Hai đồng chí vừa được bầu đều rất tiêu biểu, đáp ứng đủ các điều kiện tham gia Ban Bí thư Trung ương Đoàn.

Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn cũng hứa với Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, sau khi được bổ sung thêm, Ban Bí thư Trung ương Đoàn mạnh hơn, phát huy trí tuệ tập thể cao hơn và sẽ hoàn thành tốt các nhiệm vụ được Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Trung ương Đoàn giao, trong đó có sự chia sẻ tốt hơn với công việc của các Ban, đơn vị Trung ương Đoàn cũng như với cơ sở.

Sau khi bầu bổ sung hai đồng chí tân Bí thư, Ban Bí thư Trung ương Đoàn hiện có 5 đồng chí: Nguyễn Anh Tuấn - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Quang Huy - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Thường trực BCH Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam; Nguyễn Ngọc Lương - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương và hai tân Bí thư Trung ương Đoàn Ngô Văn Cương, Nguyễn Tường Lâm.

An Nhiên

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/trung-uong-doan-co-2-tan-bi-thu-232316.html