Trung ương Đoàn chung tay hiến giọt máu hồng, ươm mầm sự sống

Ngày 24/4, tại Hà Nội, Công Đoàn và Đoàn Thanh niên Cơ quan T.Ư Đoàn tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện năm 2021 với chủ đề 'Hiến giọt máu hồng - ươm mầm sự sống' thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên, thanh niên tham gia.

Anh Bùi Quang Huy động viên người tham gia hiến máu.

Anh Bùi Quang Huy động viên người tham gia hiến máu.

Ngày 24/4, tại Hà Nội, Công Đoàn và Đoàn Thanh niên cơ quan T.Ư Đoàn tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện năm 2021 có chủ đề "Hiến giọt máu hồng - ươm mầm sự sống".

Dự chương trình có anh Bùi Quang Huy - Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam; chị Lê Hồng Hạnh - Chủ tịch Công đoàn cơ quan T.Ư Đoàn; anh Nguyễn Thái Hà, Bí thư Đoàn cơ quan T.Ư Đoàn và TS Ngô Mạnh Quân - Phó giám đốc Trung tâm Máu quốc gia, Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương.

Anh Bùi Quang Huy - Bí thư Thường trực T.Ư Đoàn phát biểu tại chương trình.

Phát biểu tại chương trình, anh Bùi Quang Huy ghi nhận Công đoàn và Đoàn Thanh niên cơ quan T.Ư Đoàn trong việc phối hợp tổ chức hoạt động hiến máu; đồng thời biểu dương tinh thần tình nguyện, trách nhiệm của người đăng ký hiến máu. Đây là hoạt động ý nghĩa khi lượng máu hiến trong cộng đồng mỗi năm mới chỉ đáp ứng 70 - 80% nhu cầu sử dụng để điều trị.

Chương trình hiến máu tình nguyện năm 2021 có chủ đề "Hiến giọt máu hồng - ươm mầm sự sống" thu hút đông đảo sự quan tâm của cán bộ, công đoàn viên, đoàn viên của cơ quan T.Ư Đoàn tham gia.

Chị Trần Thị Phương tham gia hiến máu tại chương trình

Chị Trần Thị Phương (Trung tâm Hướng dẫn hoạt động Thiếu nhi Trung ương) đã nhiều lần hiến máu, cho biết: Hiến máu là hành động rất ý nghĩa không chỉ giúp bản thân cải thiện sức khỏe mà còn giúp đỡ được những người bệnh cần máu để điều trị, duy trì sự sống.

"Đó là điều đã thôi thúc tôi tham gia các chương trình hiến máu. Chắc chắn tôi sẽ còn tiếp tục tham gia hiến máu ở những lần tiếp theo và lan tỏa rộng rãi đến các anh chị đoàn viên trong cơ quan cùng tham gia", chị Phương nói.

Anh Nguyễn Đức Hoàng hiến máu tại chương trình

Anh Nguyễn Đức Hoàng lần thứ 2 mình tham gia hiến máu. Anh chia sẻ: "Lúc đầu cảm thấy khá hồi hộp, nhưng khi hiến tôi cảm thấy rất vui vẻ và thoải mái. Đây thật sự là hoạt động cộng đồng rất ý nghĩa, vừa mang tính cộng đồng, vừa giúp lan tỏa tinh thần và sức trẻ thanh niên.

Đoàn viên thanh niên cơ quan T.Ư Đoàn tích cực tham gia hiến máu trong chương trình

Thanh Phương

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/trung-uong-doan-chung-tay-hien-giot-mau-hong-uom-mam-su-song-post1330787.tpo