Trung tướng Vũ Hải Sản kiểm tra và làm việc với Quân khu 1

Ngày 12-11, Đoàn công tác của Bộ Quốc phòng (BQP) do Trung tướng Vũ Hải Sản, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng BQP làm Trưởng đoàn, đã đến kiểm tra và làm việc với Bộ tư lệnh Quân khu 1. Đón đoàn công tác đến kiểm tra và làm việc có Trung tướng Nguyễn Hồng Thái, Tư lệnh Quân khu 1 và lãnh đạo Bộ tư lệnh Quân khu 1.

 Đoàn công tác BQP tham quan Trạm sản xuất nước sạch của Trung đoàn 2, Sư đoàn 3 (Quân khu 1).

Đoàn công tác BQP tham quan Trạm sản xuất nước sạch của Trung đoàn 2, Sư đoàn 3 (Quân khu 1).

Đoàn công tác đã tới Trung đoàn 2, Sư đoàn 3 (Quân khu 1), kiểm tra nơi ăn ở, sinh hoạt, huấn luyện, khu tăng gia sản xuất của đơn vị. Tại buổi làm việc, báo cáo với Đoàn công tác BQP, đại diện lãnh đạo Bộ tư lệnh Quân khu 1 cho biết, trong năm 2020, quân khu đã quan tâm đầu tư xây dựng, huấn luyện và hoạt động khu vực phòng thủ (KVPT) đạt nhiều kết quả tích cực; tiếp tục điều chỉnh tổ chức, biên chế chặt chẽ, đúng quy định; công tác huấn luyện dân quân tự vệ đạt chất lượng tốt; huấn luyện, kiểm tra dự bị động viên đúng kế hoạch; công tác tuyển quân đủ 100% chỉ tiêu, chất lượng tốt, an toàn. Quân khu đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực SSCĐ, cứu hộ cứu nạn; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng có liên quan, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; tổ chức hơn 10.000n lượt người tham gia phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn.

Quân khu cũng đã chỉ đạo các đơn vị tổ chức huấn luyện đúng, đủ nội dung, chương trình cho các đối tượng, chất lượng huấn luyện ngày càng được nâng cao; tổ chức các cuộc diễn tập có bắn đạn thật hoàn thành tốt nhiệm vụ, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị đã bám sát yêu cầu nhiệm vụ, triển khai toàn diện các biện pháp, đạt hiệu quả thiết thực. Công tác hậu cần, kỹ thuật hoàn thành tốt các chỉ tiêu đặt ra. Quân khu cũng đã chỉ đạo các đơn vị thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, không để lây lan vào đơn vị và tiếp nhận, cách ly nghiêm túc, đúng quy định đối với công dân trở về từ vùng có dịch.

Trung tướng Vũ Hải Sản phát biểu chỉ đạo tại buổi kiểm tra và làm việc với Quân khu 1.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Trung tướng Vũ Hải Sản thay mặt QUTƯ, thủ trưởng BQP ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những kết quả đạt được của LLVT Quân khu 1 trong thời gian qua. Để quân khu tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Thứ trưởng BQP yêu cầu, các cơ quan, đơn vị thuộc LLVT quân khu cần tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, để cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Quân khu cần tiếp tục thực hiện tốt Nghị định số 03/2019/NĐ-CP của Chính phủ, để phối hợp chặt chẽ với các lực lượng trong nắm, tham mưu, xử lý hiệu quả các tình huống, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới, lãnh thổ, đồng thời giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước; tiếp tục tổ chức huấn luyện chặt chẽ, kết hợp giữa huấn luyện với rèn luyện kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy; bảo đảm tốt công tác hậu cần, kỹ thuật cho các nhiệm vụ thường xuyên cũng như đột xuất; chủ động trong xây dựng các kế hoạch, phương án và tổ chức lực lượng, phương tiện, sẵn sàng thực hiện tốt nhiệm vụ phòng chống thiên tai, mưa lũ, cứu hộ cứu nạn và phòng, chống dịch Covid-19. Cùng với đó, quân khu cần tập trung xây dựng KVPT gắn với xây dựng tiềm lực chính trị tinh thần trong nhân dân, chú trọng xây dựng thế trận lòng dân ngày càng vững chắc; đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh trên từng địa bàn; quan tâm tiến hành hiệu quả công tác dân vận, nhất là tại những địa bàn khó khăn, qua đó xây dựng mối đoàn kết quân, dân ngày càng gắn bó. Một nội dung quan trọng được đồng chí Thứ trưởng BQP nhấn mạnh là Quân khu 1 cần tiếp tục quan tâm xây dựng các cấp ủy, tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện; xây dựng mối đoàn kết, thống nhất, gắn bó trong nội bộ, cùng nhau nỗ lực phấn đấu hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ được giao.

Tin, ảnh: HOÀNG HÀ

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/trung-tuong-vu-hai-san-kiem-tra-va-lam-viec-voi-quan-khu-1-643642