Trung tướng Võ Minh Lương thăm và làm việc tại Quân khu 2

Ngày 26-11, Trung tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã đến thăm và làm việc tại Quân khu 2.

Thời gian qua, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu 2 đã lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai toàn diện, hiệu quả công tác quân sự, quốc phòng năm 2020; Chỉ đạo các đơn vị phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, các lực lượng nắm chắc tình hình an ninh chính trị địa bàn, tham mưu, xử lý kịp thời các tình huống xảy ra. Thực hiện tốt nhiệm vụ tác chiến phòng thủ, giữ vững chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia. Lãnh đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Chỉ thị của Quân ủy Trung ương (QUTW), Bộ Quốc phòng (BQP) và chỉ đạo tổ chức Đại hội Đảng các cấp đúng nguyên tắc, bảo đảm chất lượng. Duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ), tổ chức huấn luyện, diễn tập cho các đơn vị bảo đảm an toàn và triển khai quyết liệt các biện pháp quản lý kỷ luật gắn với thực hiện “Năm kỷ luật, kỷ cương 2020”. Công tác quản lý, rèn luyện kỷ luật được quan tâm, tuyên truyền giáo dục pháp luật, kỷ luật thường xuyên đổi mới, bám sát đời sống bộ đội, tình hình vi phạm kỷ luật có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính được triển khai đồng bộ, hiệu quả đáp ứng các nhiệm vụ của lực lượng vũ trang (LLVT) Quân khu. Thực hiện quyết liệt, hiệu quả công tác phòng, chống dịch CoVid – 19. Công tác đối ngoại quân sự và hợp tác quốc tế thông qua các hoạt động phối hợp, trao đổi, kết nghĩa được quan tâm, chỉ đạo, đạt hiệu quả thiết thực, góp phần giữ vững tình hình, ổn định an ninh chính trị địa bàn, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định và phát triển. Công tác tư pháp, thanh tra, pháp chế, phòng, chống khắc phục hậu quả thiên tai và các mặt công tác khác được triển khai đồng bộ, chất lượng, hiệu quả, đúng quy định, góp phần nâng cao sức mạnh SSCĐ chiến đấu, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ của LLVT Quân khu.

 Trung tướng Võ Minh Lương phát biểu tại buổi làm việc.

Trung tướng Võ Minh Lương phát biểu tại buổi làm việc.

Từ nay đến cuối năm, Quân khu 2 tiếp tục triển khai, thực hiện các nhiệm vụ còn lại, chỉ đạo quán triệt sâu sắc chủ trương, quan điểm, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của QUTW về nhiệm vụ công tác quân sự, quốc phòng năm 2021. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện hiệu quả 3 khâu đột phá “Huấn luyện, diễn tập, SSCĐ; tổ chức biên chế và cải cách hành chính; xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, pháp luật” theo Nghị quyết của Đảng ủy Quân khu; chuẩn bị tốt lực lượng, phương tiện sẵn sàng tham gia khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn…

Trung tướng Võ Minh Lương cùng đoàn công tác dâng hương tại Khu di tích tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Phát biểu tại buổi làm việc, Trung tướng Võ Minh Lương đánh giá cao những kết quả công tác mà Quân khu 2 đã đạt được và nhấn mạnh: Rà soát, thực hiện những nhiệm và hoàn thành tốt những nhiệm vụ còn lại năm 2020. Chỉ đạo các đơn vị, địa phương tổ chức nắm chắc tình hình địa bàn, nhất là khu vực biên giới, vùng tôn giáo, chủ động phối hợp tham mưu cho lãnh đạo quân khu xử lý kịp thời các tình huống không để bị động, bất ngờ. Chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc. Thực hiện tốt công tác đối ngoại quân sự, bảo đảm tốt việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, sức khỏe cho bộ đội. Chủ động nắm tình hình địa bàn, khu vực, hệ thống kho tàng, doanh trại, chuẩn bị sẵn lực lượng, phương tiện sẵn sàng tham gia làm nhiệm vụ phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn khi có tình huống. Quản lý chặt chẽ đất quốc phòng, không để xảy ra sai phạm, lấn chiếm tạo điểm nóng, bất ổn về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội về đất đai. Phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương chăm lo xây dựng tổ chức Đảng, tổ chức quần chúng kết hợp xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện. Chỉ đạo đẩy mạnh hoạt động của các cơ quan tư pháp…

Tin, ảnh: HÀ KHÁNH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/trung-tuong-vo-minh-luong-tham-va-lam-viec-tai-quan-khu-2-644891