Trung tướng Võ Minh Lương thăm, kiểm tra tại Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3, Tiểu đoàn DK1

Sáng 18-1, đoàn công tác Bộ Quốc phòng do Trung tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn, đã đến thăm, kiểm tra, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 và Tiểu đoàn DK1 (Bộ tư lệnh Vùng 2 Hải quân). Cùng tham gia đoàn công tác có Thiếu tướng Du Trường Giang, Phó tư lệnh Quân khu 7.

Trung tướng Võ Minh Lương thăm Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3.

Trung tướng Võ Minh Lương thăm Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3.

Báo cáo với đoàn công tác, Thiếu tướng Đỗ Hồng Đó, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã nêu bật những kết quả đạt được trong thời gian qua trong sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ), thực hiện nhiệm vụ chính trị trung tâm. Trong đó, đơn vị làm tốt công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trên biển, đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho ngư dân, nhân dân khu vực biển, đảo, đảm nhiệm, thực hiện có hiệu quả mô hình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”. Ngoài ra, phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị bạn và lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát, giữ vững an ninh trật tự, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, góp phần xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân trên biển, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Riêng công tác chăm lo, chuẩn bị Tết cho cán bộ, chiến sĩ được thực hiện chu đáo, bảo đảm vui tươi, an toàn, tiết kiệm.

Trung tướng Võ Minh Lương tặng quà, chúc Tết Bộ tư lệnh Cảnh sát biển 3.

Thời gian qua, Tiểu đoàn DK1, Bộ tư lệnh Vùng 2 Hải quân bám sát nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên để triển khai đồng bộ, toàn diện các mặt công tác, bảo thực hiện tốt nhiệm vụ. Cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã quan tâm hỗ trợ, làm điểm tựa vững chắc cho ngư dân đánh bắt, khai thác hải sản trên vùng biển chủ quyền, thềm lục địa của Tổ quốc.

Tại các buổi làm việc, Trung tướng Võ Minh Lương biểu dương những nỗ lực, cố gắng khắc phục khó khăn để hoàn thành nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 và Tiểu đoàn DK1. Trung tướng Võ Minh Lương đề nghị các đơn vị nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tự giác, chủ động, đoàn kết trong thực hiện nhiệm vụ; chú trọng duy trì nghiêm SSCĐ, phối hợp chặt chẽ các lực lượng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, trước mắt là bảo vệ an toàn trong cao điểm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Các lực lượng thực hiện nhiệm vụ trực SSCĐ ở biển, đảo cần làm tốt công tác phối hợp với đơn vị bạn, địa phương, chủ động nắm chắc tình hình, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Với nhiệm vụ đặc thù, các đơn vị phải nêu cao tình đoàn kết đồng chí đồng đội, yêu thương, hỗ trợ giúp đỡ nhau cùng hoàn thành nhiệm vụ.

Trung tướng Võ Minh Lương thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn DK1.

Trung tướng Võ Minh Lương yêu cầu các đơn vị chú trọng tổ chức cho bộ đội vui xuân, đón Tết vui tươi, an toàn, tiết kiệm, SSCĐ cao, quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ và các gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn đóng quân để mọi người, mọi nhà cùng có Tết đầm ấm, an vui. Nhân dịp Tết Tân Sửu, thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Trung tướng Võ Minh Lương gửi lời chúc mạnh khỏe, thắng lợi đến cán bộ, chiến sĩ các đơn vị. Dịp này, Trung tướng Võ Minh Lương đã trao tặng quà cho một số gia đình quân nhân hoàn cảnh khó khăn tại các đơn vị.

Tin, ảnh: HÙNG KHOA

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/trung-tuong-vo-minh-luong-tham-kiem-tra-tai-bo-tu-lenh-vung-canh-sat-bien-3-tieu-doan-dk1-649460