Trung tướng Phùng Sĩ Tấn thăm, làm việc với Tòa án quân sự hai cấp Thủ đô Hà Nội

Chiều 3-11, Trung tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó tổng Tham mưu trưởng, Bí thư Đảng ủy Bộ Tổng Tham mưu (BTTM) - Cơ quan Bộ Quốc phòng dẫn đầu Đoàn công tác của BTTM đến thăm, làm việc với Tòa án quân sự hai cấp (TAQSHC) Thủ đô Hà Nội.

* Trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tòa án”

Cùng dự có Thiếu tướng Dương Văn Thăng, Phó chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án Quân sự Trung ương; Thiếu tướng Chu Văn Đoàn, Chủ nhiệm Chính trị BTTM và đại biểu cơ quan chức năng BTTM.

Tại buổi làm việc, Thượng tá Phạm Minh Khôi, Chánh án TAQSHC Thủ đô Hà Nội đã báo cáo với Trung tướng Phùng Sĩ Tấn và đoàn công tác về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức biên chế và kết quả công tác của TAQSHC Thủ đô Hà Nội: Từ đầu năm 2020 đến nay, TAQSHC Thủ đô Hà Nội đã giải quyết 23/26 vụ án, trong đó có nhiều vụ án phức tạp, đặc biệt nghiêm trọng. Bị cáo bị truy tố ở khung hình phạt cao nhất là chung thân, tử hình. Một số vụ án bị cáo phạm tội ở nước ngoài, phạm tội trong lĩnh vực tài chính ngân hàng và còn có quan điểm khác nhau về giải quyết vụ án giữa các cơ quan tiến hành tố tụng.

 Thượng tá Phạm Minh Khôi báo cáo Trung tướng Phùng Sĩ Tấn và đoàn công tác của BTTM kết quả thực hiện nhiệm vụ.

Thượng tá Phạm Minh Khôi báo cáo Trung tướng Phùng Sĩ Tấn và đoàn công tác của BTTM kết quả thực hiện nhiệm vụ.

Để hoàn thành nhiệm vụ được giao, TAQSHC Thủ đô Hà Nội luôn quán triệt các nghị quyết của Đảng, pháp luật Nhà nước, chỉ thị của cấp trên; đồng thời bám sát hướng dẫn chuyên môn của Tòa án nhân dân tối cao, Tòa án quân sự Trung ương. Các vụ án đưa ra xét xử đều bảo đảm thời hạn, đúng người, đúng tội, bảo đảm đúng đắn, chính xác, khách quan. Thẩm phán được phân công giải quyết vụ án luôn đề cao tinh thần trách nhiệm, nghiên cứu kỹ hồ sơ, xét xử đúng trình tự, thủ tục luật định theo tinh thần cải cách tư pháp. Phán quyết của Hội đồng xét xử có căn cứ, dựa trên kết quả tranh tụng tại phiên tòa, chú trọng và đề cao việc bảo vệ quyền con người, quyền công dân, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Hình phạt áp dụng với bị cáo tương xứng với tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội. Các bản án tuyên bảo đảm đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không có trường hợp nào xét xử oan người vô tội, không bỏ lọt tội phạm, được dư luận xã hội đồng tình, củng cố niềm tin của nhân dân và cán bộ, chiến sĩ vào công lý…

Cùng với đó, công tác kiểm tra án, thi hành án hình sự và giải quyết khiếu nại được thực hiện nghiêm túc. Công tác thi hành án hình sự luôn bám sát yêu cầu nhiệm vụ, bảo đảm 100% bản án có hiệu lực pháp luật đều được thi hành đúng quy định. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo được quan tâm và thực hiện nghiêm túc theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự, Luật Khiếu nại, tố cáo. Thực hiện nghiêm việc công bố bản án, quyết định của tòa án theo quy định. Tiến hành rút kinh nghiệm theo tinh thần cải cách tư pháp và hướng dẫn của Tòa án nhân dân tối cao và Tòa án quân sự Trung ương. Công tác xây dựng ngành được quan tâm đúng mức. Công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật được chú trọng, bảo đảm cho đơn vị hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao…

Trung tướng Phùng Sĩ Tấn phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Trung tướng Phùng Sĩ Tấn ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, nhân viên, những kết quả nổi bật của TAQSHC Thủ đô Hà Nội đã đạt được trong năm 2020 và nhấn mạnh: Trong thời gian tới, TAQSHC Thủ đô Hà Nội phải quan tâm, gắn việc xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu gắn với xây dựng TAQSHC Thủ đô Hà Nội vững mạnh toàn diện; tiếp tục thực hiện cải cách tư pháp theo hướng lấy tòa án là trung tâm, hoạt động xét xử là trọng tâm; bảo đảm phán quyết của tòa án phải đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân; không xét xử oan người vô tội và không để lọt tội phạm.

Cùng với việc hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trung tâm, TAQSHC Thủ đô Hà Nội cần làm tốt công tác tham mưu với Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng BTTM trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, phòng ngừa vi phạm pháp luật và kỷ luật quân đội. Tích cực tham gia phổ biến giáo dục pháp luật, đa dạng các hình thức tuyên truyền, góp phần tích cực vào cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm trong xã hội.

Đối với các kiến nghị, đề xuất của TAQSHC Thủ đô Hà Nội, Trung tướng Phùng Sĩ Tấn giao cơ quan chức năng tổng hợp báo cáo Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng BTTM xem xét, quyết định.

Lãnh đạo Tòa án nhân dân Tối cao trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tòa án” tặng Trung tướng Phùng Sĩ Tấn; Thiếu tướng Chu Văn Đoàn và Thượng tá Phạm Minh Khôi

Tại hội nghị, nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống Tòa án nhân dân, Tòa án nhân dân Tối cao đã trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tòa án” tặng Trung tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó tổng Tham mưu trưởng; Thiếu tướng Chu Văn Đoàn, Chủ nhiệm Chính trị BTTM và Thượng tá Phạm Minh Khôi, Chánh án TAQSHC Thủ đô Hà Nội, vì đã có những đóng góp tích cực cho sự nghiệp xây dựng và phát triển của Tòa án nhân dân.

Tin, ảnh: TIẾN ĐẠT

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/trung-tuong-phung-si-tan-tham-lam-viec-voi-toa-an-quan-su-hai-cap-thu-do-ha-noi-642848