Trung tướng Nguyễn Tân Cương đến thăm, tặng quà các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn do mưa lũ tại tỉnh Quảng Trị

Sáng 20 -10, Trung tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã đến thăm các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn do tình hình lũ lụt gây ra trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Cùng tham gia đoàn có đại diện lãnh đạo tỉnh Quảng Trị và một số sở ban ngành liên quan của địa phương.

Trực tiếp đến các gia đình, Trung tướng Nguyễn Tân Cương đã ân cần thăm hỏi, động viên bà con nhân dân, nỗ lực khắc phục khó khăn, nhanh chóng ổn định cuộc sống; đồng thời chấp hành nghiêm các quy định về phòng chống bão lụt của các cấp, tránh tư tưởng lơ là, chủ quan, mất cảnh giác đảm bảo hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa lũ gây ra. Trước những diễn biến phức tạp của tình hình mưa lũ trên địa bàn các tỉnh miền Trung nói chung, tỉnh Quảng Trị nói riêng, đồng chí Thứ trưởng đề nghị cấp ủy chính quyền địa phương chú trọng thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ; đồng thời nêu cao tinh thần chủ động, khắc phục khó khăn, rà soát lại toàn bộ các phương án phòng chống lụt bão, kiểm tra lại những địa bàn trọng điểm, trũng thấp, các khu vực có nguy cơ sạt lở đất, hệ thống đê điều hồ đập, từ đó có phương án phòng chống bão lụt hiệu quả nhất.

 Trung tướng Nguyễn Tân Cương thăm hỏi, động viên và tặng quà nhân dân vùng lũ.

Trung tướng Nguyễn Tân Cương thăm hỏi, động viên và tặng quà nhân dân vùng lũ.

Trung tướng Nguyễn Tân Cương lưu ý người dân chấp hành nghiêm quy định về phòng, chống bão lũ, bảo đảm an toàn.

Đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị quân đội trên địa, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, xây dựng phương án phòng chống bão bão lụt, tìm kiếm cứu nạn sát với tình hình địa bàn. Sẵn sàng huy động lực lượng, phương tiện tham gia cùng các lực lượng, giúp nhân dân vùng lũ lụt khắc phục hậu quả, nhanh chóng ổn định đời sống.

Tin, ảnh: KHÁNH TRÌNH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/trung-tuong-nguyen-tan-cuong-den-tham-tang-qua-cac-gia-dinh-co-hoan-canh-dac-biet-kho-khan-do-mua-lu-tai-tinh-quang-tri-641481