Trung tướng Ngô Minh Tiến chỉ đạo hội nghị triển khai công tác địa hình quân sự năm 2022

Sáng 14-1, tại Hà Nội, Cục Bản đồ (Bộ Tổng Tham mưu) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác địa hình quân sự năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022. Trung tướng Ngô Minh Tiến, Phó tổng Tham mưu trưởng tới dự và chỉ đạo hội nghị. Thiếu tướng Hoàng Minh Ngọc, Cục trưởng Cục Bản đồ, chủ trì hội nghị.

Hội nghị đánh giá, trong năm 2021, Cục Bản đồ và ngành địa hình quân sự đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, một số nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc.

Nổi bật là công tác tham mưu, quản lý hoạt động đo đạc quốc phòng được triển khai có hiệu quả; đã tích cực, chủ động tham mưu cho thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu triển khai thực hiện Luật Đo đạc và Bản đồ trong lĩnh vực quốc phòng.

 Trung tướng Ngô Minh Tiến phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Trung tướng Ngô Minh Tiến phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Công tác nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ địa hình quân sự phục vụ hoạt động quân sự, quốc phòng của toàn quân đạt nhiều kết quả tích cực, như tiếp tục triển khai kế hoạch nghiên cứu, phát triển, ứng dụng khoa học công nghệ địa hình quân sự đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030; tổ chức nghiên cứu, sản xuất cơ sở dữ liệu địa hình cho các trang bị, khí tài hiện đại của quân đội; hoàn thành cơ bản 1 đề tài nhánh cấp Bộ Quốc phòng, 9 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở.

Thiếu tướng Hoàng Minh Ngọc, Cục trưởng Cục Bản đồ phát biểu tại hội nghị.

Công tác huấn luyện, đào tạo được thực hiện đúng kế hoạch, bảo đảm an toàn, chất lượng, chú trọng huấn luyện thực hành giúp cán bộ, nhân viên ngành địa hình quân sự khai thác, ứng dụng hiệu quả công nghệ và trang thiết bị chuyên ngành; tổ chức tuyển chọn, huấn luyện đội kinh tuyến lần đầu tham dự Hội thao quân sự quốc tế năm 2021 giành huy chương đồng. Hoàn thành kế hoạch sản xuất, bảo đảm đầy đủ, kịp thời tư liệu địa hình và thông tin địa lý cho các cơ quan, đơn vị toàn quân.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Trung tướng Ngô Minh Tiến ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực phấn đấu và những kết quả đạt được của ngành địa hình quân sự trong năm 2021.

Quang cảnh hội nghị.

Đối với nhiệm vụ năm 2022, đồng chí Phó tổng Tham mưu trưởng yêu cầu ngành tiếp tục thực hiện tốt chức năng tham mưu cho Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu trong quản lý hoạt động đo đạc quốc phòng; nâng cao chất lượng huấn luyện, SSCĐ và phục vụ hiệu quả, kịp thời cho các cuộc diễn tập năm 2022; triển khai đồng bộ các đề án, dự án bảo đảm tiến độ, chất lượng; căn cứ vào tình hình cụ thể để chủ động tổ chức sản xuất an toàn, hiệu quả.

Cục Bản đồ và các cơ quan, đơn vị cần tham mưu hiệu quả trong rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức biên chế ngành địa hình quân sự toàn quân theo hướng tinh, gọn, mạnh, hiện đại; tiếp tục nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và bảo đảm tốt phương tiện, trang bị để ngành địa hình quân sự toàn quân hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Tin, ảnh: HOÀNG HÀ

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/trung-tuong-ngo-minh-tien-chi-dao-hoi-nghi-trien-khai-cong-tac-dia-hinh-quan-su-nam-2022-683407