Trung tướng Nga: Mỹ nhắm Tomahawk vào Crimea và Donbass

Tình hình căng thẳng giữa Nga và Ukraine liên quan đến Donbass cũng như Crimea.

Trong bối cảnh xuất hiện dự đoán từ một số phương tiện truyền thông và các chính trị gia Nga về việc Moskva có thể công nhận quy chế độc lập của các nước cộng hòa Donbass, NATO đã triển khai nhiều hoạt động quan trọng gần biên giới phía Đông của họ.

Cụ thể, hơn 20 tiêm kích F-16 và F-15 của Mỹ đã bất ngờ được điều động tới Ba Lan từ Anh, trong khi 2 tàu khu trục tên lửa USS Donald Cook và USS Roosevelt cũng đã bắt đầu di chuyển về phía Biển Đen. Để hỗ trợ Ukraine, Anh tuyên bố đang điều 2 tàu chiến đến điểm nóng.

Báo chí từ lâu đã thảo luận những vấn đề liên quan đến tình hình trầm trọng hơn trong khu vực, nhận định được đưa ra là trong tương lai gần, Moskva sẽ công nhận các nước cộng hòa tự xưng tại Donbass hoặc đưa lực lượng gìn giữ hòa bình vào.

Trước những dự đoán về khả năng xảy ra xung đột vũ trang Nga - Ukraine, Cục Hàng không Liên bang thuộc Bộ Giao thông Vận tải Mỹ (FAA) đã đưa ra một thông báo đặc biệt, khuyến cáo "các hãng hàng không cần lưu ý khi bay" gần khu vực biên giới Nga - Ukraine, cũng như trên bầu trời Crimea.

Tất nhiên cảnh báo này không áp dụng cho máy bay trinh sát và máy bay không người lái (UAV) của Quân đội Mỹ, vốn đang hiện diện hàng ngày trên khu vực xung đột ở Đông Nam Ukraine. cũng như gần Crimea và Lãnh thổ Krasnodar của Liên bang Nga.

Rõ ràng để chống lại hành động như vậy của Lầu Năm Góc, từ ngày 20 - 24/4, Nga đã "đưa ra các hạn chế tạm thời đối với chuyến bay trên một phần bán đảo Crimea và Biển Đen".

Đồng thời báo chí còn tập trung sự chú ý vào các lực lượng NATO có thể sẽ hỗ trợ Ukraine, cũng như binh lính của Quân khu phía Nam (YuVO) ở khu vực Biển Đen ngày càng gia tăng.

“Các tàu khu trục tên lửa USS Donald Cook và USS Roosevelt của Hải quân Mỹ hiện đang ở phía Bắc biển Aegean và tham gia cuộc diễn tập Rammstein Dust II của NATO”, chuyên gia quân sự - Trung tướng Yuri Netkachev cho biết.

"Để hỗ trợ Ukraine về mặt quân sự, họ không cần phải vào Biển Đen. Các tàu này được trang bị tên lửa hành trình RGM-109E Tomahawk Block IV với tầm bắn lên tới 2.400 km và có thể lắp đầu đạn hạt nhân, đủ khả năng giữ toàn bộ Biển Đen trong tầm ngắm, cũng như lãnh thổ Donbass".

Trung tướng Netkachev cho rằng sự hiện diện của tàu chiến Anh ở Biển Đen sẽ rất nguy hiểm. “Rốt cuộc, một tàu khu trục phòng không và một khinh hạm chống ngầm từ nhóm tác chiến tàu sân bay sẽ được gửi đến đó. Bản thân tàu sân bay Queen Elizabeth của Anh sẽ không thể đi vào Biển Đen".

Ông Netkachev nhắc đến sự kiện ngày 19/4, trên Biển Đen, cuộc diễn tập chung của hải quân Ukraine - Romania đã hoàn thành "rất tốt đẹp". Các khoa mục diễn ra theo tiêu chuẩn NATO, bao gồm phát triển các vấn đề liên quan đến biểu dương lực lượng.

Rõ ràng động thái trên của NATO không phải là thừa, vì vào thời điểm đó Quân khu phía Nam đang triển khai lực lượng của mình và Hạm đội Biển Đen tương đối gần địa điểm diễn ra cuộc diễn tập Romania - Ukraine, ông Netkachev nói thêm.

Tên lửa hành trình Tomahawk trên tàu chiến Mỹ có thể đặt mọi mục tiêu ở Crimea và Donbass trong tầm ngắm

Tên lửa hành trình Tomahawk trên tàu chiến Mỹ có thể đặt mọi mục tiêu ở Crimea và Donbass trong tầm ngắm

Giờ đây, theo báo cáo chính thức của Bộ Quốc phòng Liên bang Nga, giai đoạn tiếp theo của những cuộc tập trận của Quân khu phía Nam trên bộ, cũng như trên vùng biển gần Crimea và Biển Azov đã kết thúc. Tuy nhiên, Quân đội Nga không vội rời khỏi khu vực.

“Tôi không tin rằng chúng ta đã hoàn thành các cuộc diễn tập thử nghiệm ở phía Nam. Sự tập trung lực lượng ở khu vực Biển Đen - Biển Azov nhiều khả năng sẽ tiếp tục, Bộ Quốc phòng sẽ tiếp tục huấn luyện quân sự ở phía Nam gần như cho đến mùa đông”, chuyên gia quân sự - Đại tá Nikolai Shulgin cho biết.

Theo ông Shulgin, NATO cũng sẽ tập trung lực lượng ở khu vực này. “Nhưng họ sẽ tiến gần đến biên giới của Nga, và thậm chí là tiến sâu vào Biển Azov như thế nào là một câu hỏi lớn”, vị chuyên gia nói.

Rốt cuộc, Bộ Quốc phòng Nga đã thông báo, liên quan đến các cuộc tập trận ở một số khu vực của Biển Đen, “từ ngày 24/4 đến ngày 31/10, việc thực thi quyền đi lại qua lãnh hải Liên bang Nga cho tàu chiến nước ngoài bị đình chỉ", hành động này được cho là để kiềm chế tình hình và đảm bảo an ninh quân sự.

Tùng Dương

Nguồn Đất Việt: http://datviet.trithuccuocsong.vn/quoc-phong/vu-khi/trung-tuong-nga-my-nham-tomahawk-vao-crimea-va-donbass-3430958/