Trung tướng Lương Tam Quang làm Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra

Bộ Công an vừa tổ chức lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm cán bộ cao cấp trong lực lượng Công an nhân dân.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Tô Lâm trao Quyết định bổ nhiệm chức vụ Thứ trưởng Bộ Công an đối với Thiếu tướng Trần Quốc Tỏ. Ảnh: Bộ Công an

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Tô Lâm trao Quyết định bổ nhiệm chức vụ Thứ trưởng Bộ Công an đối với Thiếu tướng Trần Quốc Tỏ. Ảnh: Bộ Công an

Theo thông tin trên Cổng thông tin điện tử bộ Công an, chiều ngày 21/5/2020, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương (CATW), bộ Công an tổ chức Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm Thiếu tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên giữ chức vụ Thứ trưởng bộ Công an và công bố Quyết định của Bộ trưởng bộ Công an về việc bổ nhiệm các chức danh Tư pháp đối với Trung tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng bộ Công an và Thiếu tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng bộ Công an.

Bộ trưởng Tô Lâm trao các Quyết định bổ nhiệm chức danh Tư pháp và tặng hoa chúc mừng Thứ trưởng Lương Tam Quang và Thứ trưởng Lê Quốc Hùng. Ảnh: Bộ Công an

Tại buổi Lễ, Ban Tổ chức cũng đã công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc bổ nhiệm chức danh Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Bộ Công an đối với Trung tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng bộ Công an và Quyết định bổ nhiệm chức danh Thủ trưởng Cơ quan quản lý thi hành án hình sự, cơ quan quản lý tạm giữ, tạm giam thuộc Bộ Công an đối với Thiếu tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an.

Bộ trưởng Tô Lâm đã trao các Quyết định và tặng hoa chúc mừng hai Thứ trưởng bộ Công an vừa được bổ nhiệm các chức danh Tư pháp.

Phát biểu tại buổi Lễ, thay mặt Đảng ủy CATW, Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm gửi lời chúc mừng đến Thiếu tướng Trần Quốc Tỏ vinh dự được nhận Quyết định bổ nhiệm chức vụ Thứ trưởng bộ Công an; chúc mừng hai Thứ trưởng bộ Công an vừa được bổ nhiệm các chức danh Tư pháp.

Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, Quyết định bổ nhiệm chức vụ Thứ trưởng Bộ Công an đối với Thiếu tướng Trần Quốc Tỏ đã khẳng định sự trưởng thành, phát triển của lực lượng Công an nhân dân (CAND), đồng thời thể hiện sự ghi nhận, đánh giá cao của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với những công lao, đóng góp to lớn của lực lượng CAND và cá nhân Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ là cán bộ được đào tạo cơ bản, trưởng thành từ cơ sở và thực tiễn công tác, nhiều năm công tác trong lực lượng CAND; trên mỗi cương vị công tác, dù bất kỳ hoàn cảnh nào, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy vai trò gương mẫu đi đầu của người lãnh đạo, chỉ huy, tận tâm, tận lực, vượt qua mọi khó khăn thử thách, hoàn thành xuất sắc chức trách, nhiệm vụ được giao.

Trong những năm qua, với vai trò Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, Thiếu tướng Trần Quốc Tỏ đã cùng tập thể Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên lãnh đạo, chỉ đạo đưa tỉnh có những bước đột phá, phát triển mạnh mẽ về mọi mặt, kinh tế - xã hội đạt được những kết quả tích cực, quốc phòng - an ninh, trật tự, an toàn xã hội được đảm bảo; các chính sách an sinh xã hội được quan tâm, góp phần ổn định xã hội và cải thiện, nâng cao đời sống của nhân dân trên địa bàn, đưa Thái Nguyên trở thành trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội quan trọng của vùng Trung du và miền núi phía Bắc; được Đảng, Nhà nước, bộ Công an, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao, được tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý, xứng đáng là người lãnh đạo, chỉ huy của lực lượng CAND.

Tại buổi Lễ, Bộ trưởng Tô Lâm cũng nêu rõ, để kiện toàn các chức danh Tư pháp của lực lượng CAND, bộ Công an đã có Quyết định về việc bổ nhiệm chức danh Tư pháp đối với Thứ trưởng Lương Tam Quang và Thứ trưởng Lê Quốc Hùng. Bộ trưởng nhấn mạnh, đây vừa là vinh dự của cá nhân hai Thứ trưởng nhưng cũng là nhiệm vụ hết sức nặng nề. Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị Thứ trưởng Lương Tam Quang và Thứ trưởng Lê Quốc Hùng cần tiếp tục nêu cao vai trò gương mẫu, không ngừng nỗ lực, phát huy kinh nghiệm, trí tuệ của bản thân, lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ thuộc bộ Công an hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Bộ trưởng Tô Lâm nêu rõ, thời gian tới, sự nghiệp bảo vệ An ninh quốc gia, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội đang có nhiều thời cơ thuận lợi, nhưng cũng đứng trước nhiều khó khăn, thách thức và áp lực ngày càng lớn. Trong mọi tình huống, toàn lực lượng CAND phải giữ vững an ninh, trật tự, tuyệt đối không để bị động, bất ngờ; luôn xứng đáng là lực lượng trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Bộ trưởng Tô Lâm bày tỏ mong muốn và tin tưởng rằng, trên cương vị mới, các Thứ trưởng tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, là những người lãnh đạo, chỉ huy xuất sắc, là tấm gương và chỗ dựa tin cậy để cán bộ, chiến sĩ học tập và noi theo. Đoàn kết cùng tập thể Đảng ủy CATW, lãnh đạo bộ Công an thực hiện tốt 6 Điều Bác Hồ dạy CAND, phối hợp chặt chẽ với Quân đội nhân dân, với các ban, bộ, ngành, địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội và dựa vào nhân dân, xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và mở rộng đối ngoại của đất nước.

Bạch Hiền

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/trung-tuong-luong-tam-quang-lam-thu-truong-co-quan-an-ninh-dieu-tra-a324304.html