Trung tướng Lương Tam Quang: Đang kiểm tra làm rõ vụ chùa Ba Vàng

'Chúng tôi đang kiểm tra, xác minh làm rõ. Nếu có dấu hiệu vi phạm sẽ xử lý đúng theo quy định' - Trung tướng Lương Tam Quang nói về vụ chùa Ba Vàng.

Chiều 25/3, Bộ Công an đã họp báo thông tin về tình hình kết quả công tác quý I/2019 Tổng kết cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo vệ Tết Nguyên đán Kỷ hợi năm 2019 và kết quả triển khai, thực hiện Nghị định số 01/2018/NĐ-CP của Chính phủ. Chủ trì buổi họp báo là Thứ trưởng Bộ Công an - Trung tướng Nguyễn Văn Sơn.

Trung tướng Lương Tam Quang, Chánh văn phòng Bộ Công an. (Ảnh: Trọng Phú)

Trung tướng Lương Tam Quang, Chánh văn phòng Bộ Công an. (Ảnh: Trọng Phú)

Liên quan đến vụ (Quảng Ninh), Trung tướng Lương Tam Quang, Chánh văn phòng Bộ Công an cho biết: "Vụ việc ở chùa Ba Vàng, UBND tỉnh Quảng Ninh và Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã lên tiếng.

Với lực lượng công an, chúng tôi đang trong quá trình kiểm tra, xác minh làm rõ. Nếu có dấu hiệu vi phạm sẽ xử lý đúng quy định của pháp luật".

Liên quan đến vụ điều tra ông Trương Duy Nhất (nguyên trưởng đại diện báo Đại Đoàn Kết), Trung tướng Trần Văn Vệ, Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cho biết: "Qua quá trình điều tra mở rộng, xác định ông Trương Duy Nhất có liên quan đến Vũ "nhôm".

"Ông Nhất là trưởng đại diện của báo Đại Đoàn Kết tại khu vực phía Nam, đã lợi dụng giấy tờ của báo Đại Đoàn Kết để mua nhà đất không qua đấu giá, gây thất thoát lãng phí".

Đại diện Bộ Công an trả lời các vấn đề báo chí quan tâm.

Liên quan tới vấn đề dư luận quan tâm thời gian qua về việc mở rộng điều tra thương vụ Mobifone mua 95% cổ phần Công ty nghe nhìn toàn cầu (AVG); vụ điều tra việc Tổng công ty khai thác thăm dò dầu khí (PVEP) đầu tư hàng triệu USD sang Venezuela để khai thác dầu, Trung tướng Lương Tam Quang – Chánh Văn phòng Bộ Công an thông tin, những vụ việc trên đang trong quá trình được cơ quan an ninh điều tra thu thập chứng cứ, tài liệu, nếu đủ bằng chứng sẽ tiến hành xử lý theo quy định pháp luật.

Về vụ gian lận thi cử ở một số địa phương như Sơn La, Hòa Bình… hiện đã chuyển hồ sơ vụ việc sang Viện Kiển sát nhân dân cùng cấp tiếp tục xử lý./.

Trọng Phú - Nguyễn Hiền/VOV.VN

Nguồn VOV: http://vov.vn/phap-luat/trung-tuong-luong-tam-quang-dang-kiem-tra-lam-ro-vu-chua-ba-vang-890410.vov