Trung tướng Lê Hiền Vân thăm, tặng quà thương binh nặng

Ngày 28-1, Trung tướng Lê Hiền Vân, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam (TCCT) cùng đoàn công tác đã đến thăm hỏi, tặng quà, chúc Tết các thương binh nặng tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Thuận Thành (Bắc Ninh); kiểm tra công tác SSCĐ và chúc Tết các đơn vị: Bộ CHQS tỉnh Thái Nguyên, Lữ đoàn Công binh 229 (Binh chủng Công binh).

Tại Trung tâm Điều dưỡng Điều dưỡng Thương binh nặng Thuận Thành, đồng chí Nguyễn Khắc Dư, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Trung tâm đã khái quát một số nét chính về quá trình thành lập, phục vụ, kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị trung tâm của đơn vị. Theo đó, Trung tâm Điều dưỡng Thương binh nặng Thuận Thành được thành lập ngày 3-4-1965, là cơ sở nuôi dưỡng, điều trị thương binh nặng tập trung trực thuộc Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, số lượng đông, thương tật nặng, gồm cả 3 thế hệ chống Pháp, chống Mỹ và chiến tranh bảo vệ biên giới. Hiện đơn vị đang quản lý, nuôi dưỡng, điều trị, phục hồi sức khỏe và thực hiện chế độ chính sách đối với 99 thương - bệnh binh nặng hạng 1/4 (tỷ lệ thương tật từ 81 - 100%). Trong số đó, khoảng 90% bị thương ở cột sống, gây liệt nửa người, phải di chuyển sinh hoạt bằng xe lăn, xe lắc. Một số thương binh nặng nằm liệt giường, không có khả năng đi lại, sinh hoạt hàng ngày.

Trung tướng Lê Hiền Vân ân cần hỏi thăm sức khỏe các thương binh Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Thuận Thành (Bắc Ninh).

Phát biểu tại buổi làm việc, thay mặt thủ trưởng TCCT, Trung tướng Lê Hiền Vân đánh giá cao và trân trọng cảm ơn sự tận tụy, chu đáo, hết lòng vì thương - bệnh binh của Đảng ủy, Giám đốc, cán bộ, công chức, viên chức người lao động Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Thuận Thành. Sự cống hiến đó của Trung tâm đã được Đảng, Nhà nước, nhân dân ghi nhận, đánh giá cao; đồng thời mong muốn Trung tâm tiếp tục phát huy truyền thống, chăm lo tốt nhất đời sống vật chất cũng như tinh thần của các thương binh, những người đã mất đi một phần xương máu, hy sinh cả tuổi thanh xuân của mình vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, vì sự nghiệp quốc tế cao cả.

Thay mặt thủ trưởng TCCT, Trung tướng Lê Hiền Vân ân cần thăm hỏi, động viên, chia sẻ nỗi đau thương tật với các thương binh nặng, đồng thời bày tỏ tình cảm đặc biệt, niềm biết ơn vô hạn đối với những cống hiến, hy sinh to lớn của các đồng chí thương binh cho Tổ quốc, cho nhân dân. Đồng chí Phó Chủ nhiệm TCCT cũng đánh giá cao nghị lực phi thường, ý chí chiến đấu của các thương binh, bệnh binh, trong điều kiện thương tật như vậy vẫn nỗ lực vươn lên làm chủ bản thân, làm được nhiều việc có ích cho bản thân, gia đình và xã hội, xứng đáng với lời dạy của Bác: “Thương binh tàn nhưng không phế”. Trung tướng Lê Hiền Vân mong muốn các thương binh tiếp tục phát huy bản chất, truyền thống tốt đẹp Bộ đội Cụ Hồ, là tấm gương sáng cho cán bộ, chiến sĩ toàn quân học tập, noi theo.

Nhân dịp này, đồng chí Phó chủ nhiệm TCCT đã thông tin tới các đồng chí thương- bệnh binh một số kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ SSCĐ của các cơ quan, đơn vị trong toàn quân; tình hình kinh tế-xã hội đất nước trong năm 2018. Theo đó, trong những năm vừa qua, Quân đội nhân dân Việt Nam luôn là lực lượng trung thành, tin cậy của Đảng, là lực lượng nòng cốt bảo vệ Đảng, Nhà nước, bảo vệ chế độ, bảo vệ nhân dân. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, chăm lo của nhân dân, bản lĩnh chính trị của Quân đội ngày càng vững vàng, cùng với các lực lượng và toàn dân giữ vững độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của đất nước, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế, chính trị, văn hóa, an ninh quốc phòng của đất nước. Đặc biệt, Quân đội luôn là lực lượng tiên phong trong đấu tranh phòng chống diễn hòa bình của các thế lực thù địch, bảo vệ Đảng, bảo vệ Nhà nước và nhân dân. Bên cạnh đó, hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới ngày càng được phát huy, tiên phong trên mặt trận xây dựng nông thôn mới, trong phòng chống thiên tai, giúp dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, để lại nhiều tình cảm tốt đẹp trong lòng nhân dân.

Trung tướng Lê Hiền Vân tặng quà cán bộ, chiến sĩ LLVT Bộ CHQS tỉnh Thái Nguyên.

Cùng ngày, đồng chí Phó chủ nhiệm TCCT và đoàn công tác đã kiểm tra, động viên, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh Thái Nguyên; Lữ đoàn Công binh 229 (Binh chủng Công binh). Sau khi nghe các đơn vị báo cáo khái quát kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019, kế hoạch trực SSCĐ, chuẩn bị đón Xuân Kỷ Hợi 2019, Trung tướng Lê Hiền Vân yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các đơn vị chấp hành nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh của trên về nhiệm vụ trực SSCĐ dịp Tết Kỷ Hợi 2019; chú trọng chăm lo đời sống của cán bộ, chiến sĩ trong dịp Tết; đẩy mạnh Phong trào Thi đua Quyết thắng, gắn với phong trào thi đua yêu nước của địa phương, phối hợp với các lực lượng làm tốt công tác dân vận trong dịp Tết; tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương trong thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự-quốc phòng, quân sự địa phương, góp phần xây dựng đơn vị an toàn, địa bàn an toàn, tạo môi trường thuận lợi cho dân vui xuân, đón Tết.

Tin, ảnh: NGUYỄN HỒNG SÁNG

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/trung-tuong-le-hien-van-tham-tang-qua-thuong-binh-nang-565523