Trung tướng Lê Hiền Vân kiểm tra, chúc Tết Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Móng Cái

Chiều 17-1, Đoàn công tác Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam do Trung tướng Lê Hiền Vân, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị kiểm tra, chúc Tết cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Móng Cái, BĐBP Quảng Ninh. Tham gia đoàn công tác có Thiếu tướng Lê Như Đức, Phó Chủ nhiệm Chính trị BĐBP và lãnh đạo các cơ quan chức năng của Tổng cục Chính trị.

Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Móng Cái đón Trung tướng Lê Hiền Vân. Ảnh: Viết Hà

Báo cáo tại buổi kiểm tra, Thượng tá Nguyễn Văn Thắng, Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Móng Cái cho biết: Trong năm qua, đơn vị đã thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, giải cứu nạn nhân bị lừa bán sang Trung Quốc; làm tốt công tác xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu, công tác hậu phương quân đội; xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện. Đặc biệt, tăng cường công tác đối ngoại biên phòng, xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Đối với công tác sẵn sàng chiến đấu trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi, đơn vị đã xây dựng kế hoạch cụ thể, bố trí lực lượng đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ vững chắc biên giới trước, trong và sau Tết; tổ chức thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, gia đình nghèo trên địa bàn; thăm hỏi, giao lưu văn hóa, thể thao với các lực lượng bảo vệ biên giới nước láng giềng, thắt chặt thêm tình đoàn kết, hữu nghị...

Trung tướng Lê Hiền Vân phát biểu tại buổi kiểm tra và chúc Tết Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Móng Cái. Ảnh: Viết Hà

Báo cáo làm sâu sắc thêm kết quả thực hiện nhiệm vụ của BĐBP Quảng Ninh, Đại tá Nguyễn Thanh Hải, Phó Chính ủy BĐBP đã báo cáo những điểm nhấn quan trọng trong kết quả thực hiện nhiệm vụ của đơn vị như tham gia xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở trên địa bàn biên giới, cử cán bộ tham gia cấp ủy, chính quyền để tham mưu cho chính quyền địa phương thực hiện các chính sách phát triển kinh tế-xã hội gắn với xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh.

Hiện nay, BĐBP tỉnh Quảng Ninh đang duy trì 24 đồng chí giữ chức phó bí thư đảng ủy xã, 23 đồng chí tham gia Hội đồng nhân dân các cấp. Quảng Ninh là địa phương đầu tiên trong cả nước triển khai thí điểm việc giới thiệu 5 đồng chí đồn trưởng đồn Biên phòng, chính trị viên tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, thành phố biên giới nhiệm kỳ 2015-2020; đồng thời thí điểm đưa cán bộ, đảng viên xuống tham gia sinh hoạt với chi bộ các thôn, bản biên giới và thực hiện chương trình cử đảng viên giúp các hộ gia đình nghèo phát triển, xóa đói, giảm nghèo.

Phát biểu tại buổi làm việc, Trung tướng Lê Hiền Vân gửi lời chúc năm mới tới cán bộ, chiến sỹ BĐBP Quảng Ninh và đánh giá cáo những thành tích mà BĐBP Quảng Ninh và Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Móng Cái đạt được trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, đối ngoại biên phòng, xây dựng kế hoạch sẵn sàng chiến đấu trong dịp Tết, làm tốt công tác hậu phương quân đội, chăm lo đến đời sống cán bộ, chiến sỹ và gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Trung tướng Lê Hiền Vân tặng quà Tết cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Móng Cái. Ảnh: Viết Hà

Thiếu tướng Lê Như Đức tặng quà, chúc Tết cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Móng Cái. Ảnh: Viết Hà

Thực hiện nhiệm vụ năm 2019, Trung tướng Lê Hiền Vân đề nghị đơn vị tiếp tục xây dựng địa bàn biên giới vững mạnh, xây dựng nên biên phòng toàn dân vững chắc, chăm lo đời sống cho đồng bào nghèo trên biên giới.

Đặc biệt, quán triệt, thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên, tạo bước đột phá trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng ý chí quyết tâm vượt gian khó thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị cho cán bộ, chiến sỹ, thiết thực kỷ niệm 60 năm Ngày Truyền thống BĐBP và 30 năm Ngày Biên phòng toàn dân.

Chăm lo xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, nâng cao công tác sẵn sàng chiến đấu, ý thức cảnh giác, tăng cường công tác đối ngoại biên phòng, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng nắm chắc địa bàn, tâm tư nguyện vọng của nhân dân… tham mưu với chính quyền địa phương có quyết sách trong bảo vệ biên giới, xây dựng địa bàn biên giới vững mạnh.

Viết Hà

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/trung-tuong-le-hien-van-kiem-tra-chuc-tet-don-bien-phong-cua-khau-quoc-te-mong-cai/