Trung tướng Hoàng Xuân Chiến làm việc với một số đơn vị BĐBP đứng chân tại Hà Nội

Chiều 21-11, Trung tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh BĐBP đã có buổi làm việc với Lữ đoàn 21 BĐBP, Đoàn Thể dục thể thao BĐBP, Công ty Cổ phần Trường Thành.

Trung tướng Hoàn Xuân Chiến thăm và làm việc tại Lữ đoàn 21 BĐBP. Ảnh: Viết Hà

Làm việc tại Lữ đoàn 21 BĐBP, Trung tướng Hoàng Xuân Chiến đánh giá cao những thành tích của đơn vị trong việc đảm bảo thông tin thường xuyên, đột xuất và thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Đồng chí lưu ý Lữ đoàn cần tiếp tục phấn đấu làm công nghệ thông tin hiện đại, từng bước nâng cao tính chuyên nghiệp, hiện đại hóa một số trang thiết bị thông tin hiện có. Chú trọng bồi dưỡng kiến thức hoặc chuyển loại đào tạo cho cán bộ để đáp ứng tốt yêu cầu thông tin liện lạc phục vụ công tác biên phòng trong tình hình hiện nay.

“Các đồn, trạm Biên phòng cần được đầu tư nâng cấp, hiện đại hệ thống thông tin liện lạc. Do đó, Lữ đoàn 21 không chỉ đảm bảo nhiệm vụ thông tin cho Bộ Tư lệnh, mà phải nghiên cứu để phát triển hệ thống thông tin cho các đơn vị cơ sở, đảm bảo thông tin thông suốt trên toàn tuyến biên giới” – Trung tướng Hoàng Xuân Chiến nhấn mạnh.

Đối với Đoàn Thể dục Thể thao BĐBP, đồng chí Tư lệnh BĐBP biểu dương và đánh giá cao sự vượt khó của vận động viên trong tập luyện và đã đạt được nhiều thành tích trong các cuộc thi đấu trong nước cũng như quốc tế. Trung tướng Hoàng Xuân Chiến cũng đã chia sẻ với những khó khăn của đơn vị về cơ sở vật chất, kinh phí đào tạo, tập huấn, huấn luyện vận động viên thành tích cao. Đồng thời cho phép đơn vị vận hành cơ chế xã hội hóa để tạo nguồn thu nhằm phục vụ công tác huấn luyện, đào tạo, thu hút những vận động viên chất lượng cao.

Làm việc với Công ty Cổ phần Trường Thành, Trung tướng Hoàng Xuân Chiến yêu cầu đơn vị sớm hoàn thiện các thủ tục để thực hiện tốt việc cổ phần hóa, chuyển đổi phương thức hoạt động, tiếp tục xây dựng và phát triển doanh nghiệp. Bộ Tư lệnh sẽ tạo điều kiện để công ty phát triển, qua đó nâng cao đời sông cho cán bộ, công nhân viên...

Trung tướng Hoàng Xuân Chiến và Thiếu thướng Khúc Đăng Tuấn, Tư lệnh Binh chủng Thông tin liên lạc trồng cây lưu niệm tại Lữ đoàn 21 BĐBP. Ảnh: Viết Hà

Chiều cùng ngày, Trung tướng Hoàng Xuân Chiến cùng lãnh đạo Bộ Tư lệnh BĐBP và Bộ Tư lệnh Binh chủng Thông tin liên lạc cắt băng khánh thành Sở Chỉ huy Lữ đoàn 21 BĐBP.

Viết Hà

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/trung-tuong-hoang-xuan-chien-lam-viec-voi-mot-so-don-vi-bdbp-dung-chan-tai-ha-noi/