Trung tướng Hoàng Xuân Chiến kiểm tra công tác chuẩn bị Giao lưu hữu nghị biên giới Việt Nam - Campuchia

Chiều 18-8, tại TP Châu Đốc và Cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên, tỉnh An Giang, Trung tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh BĐBP đã kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức Giao lưu hữu nghị biên giới Việt Nam - Campuchia năm 2019.

Trung tướng Hoàng Xuân Chiến nghe báo cáo về tiến độ công tác chuẩn bị Giao lưu hữu nghị biên giới Việt Nam - Campuchia năm 2019. Ảnh: Hồ Phúc

Trung tướng Hoàng Xuân Chiến nghe báo cáo về tiến độ công tác chuẩn bị Giao lưu hữu nghị biên giới Việt Nam - Campuchia năm 2019. Ảnh: Hồ Phúc

Sau khi kiểm tra các địa điểm sẽ diễn ra các hoạt động, Trung tướng Hoàng Xuân Chiến nhấn mạnh, chương trình Giao lưu hữu nghị biên giới Việt Nam - Campuchia năm 2019 do Bộ Tư lệnh BĐBP chủ trì là một sự kiện đối ngoại quốc phòng biên giới quan trọng.

Tại buổi kiểm tra, Trung tướng Hoàng Xuân Chiến biểu dương BĐBP An Giang đã có nhiều nỗ lực để đẩy nhanh tiến độ công tác chuẩn bị. Tư lệnh BĐBP cũng lưu ý, Ban tổ chức học tập kinh nghiệm qua các kỳ giao lưu hữu nghị biên giới tổ chức tại các tỉnh Kon Tum, Quảng Trị, Cao Bằng; áp dụng một số nội dung diễn tập đã thực hiện tại Cửa khẩu quốc tế Ma Lù Thàng (tỉnh Lai Châu) trong diễn tập liên hợp đánh bắt tội phạm ma túy.

Trung tướng Hoàng Xuân Chiến kiểm tra công trình Nhà văn hóa hữu nghị biên giới Việt Nam-Campuchia. Ảnh: Văn Chương

Kiểm tra Nhà Văn hóa hữu nghị biên giới Việt Nam - Campuchia đang hoàn tất các hạng mục cuối cùng để bàn giao cho địa phương, Trung tướng Hoàng Xuân Chiến chỉ đạo Ban tổ chức phải xem xét nhu cầu thực sự của bà con cần gì để trang bị, như tặng cho bà con tivi, hệ thống âm ly, loa phát thanh. Trung tướng Hoàng Xuân Chiến chỉ đạo, khi bàn giao Nhà văn hóa hữu nghị cần bố trí bà con người Việt Nam và Campuchia ngồi xen kẽ để gần gũi, gắn bó, cùng nhau chia sẻ niềm vui chung, nội dung phát biểu sử dụng ngôn ngữ gần gũi và dựa trên mong muốn của bà con; khi di chuyển khách mời đến các vị trí hạn chế đi xe riêng để không ảnh hưởng đến giao thông đi lại của người dân địa phương.

Theo dự kiến, chương trình Giao lưu hữu nghị biên giới Việt Nam - Campuchia năm 2019 được tổ chức trong 2 ngày 27 và 28-8 tại TP Châu Đốc và khu vực cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên, tỉnh An Giang.

Văn Chương - Hồ Phúc

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/trung-tuong-hoang-xuan-chien-kiem-tra-cong-tac-chuan-bi-giao-luu-huu-nghi-bien-gioi-viet-nam-campuchia/