Trung tướng Dương Đình Thông được bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy Quân khu 1

Sau 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc với phương châm 'Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới', ngày 6/8, Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu 1 lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.

Ban chấp hành Đảng bộ Quân khu 1, nhiệm kỳ 2020-2025 và đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI ra mắt đại hội.

Ban chấp hành Đảng bộ Quân khu 1, nhiệm kỳ 2020-2025 và đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI ra mắt đại hội.

Đại hội đã tiến hành bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI gồm 12 đại biểu chính thức, 1 đại biểu dự khuyết. Tại phiên họp đầu tiên, Ban chấp hành Đảng bộ đã bầu Ban Thường vụ gồm 5 đồng chí; bầu Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Quân khu gồm 9 đồng chí; bầu các chức danh Bí thư Đảng ủy, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm và Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Quân khu.

Theo đó, Trung tướng Dương Đình Thông được bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy Quân khu 1, nhiệm kỳ 2020 - 2025;

Trung tướng Nguyễn Hồng Thái được bầu giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Quân khu 1, nhiệm kỳ 2020 - 2025;

Thiếu tướng Nguyễn Đình Chiêu được bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Quân khu 1, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, các đồng chí tham gia Ban Thường vụ; các chức danh của Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Quân khu đều được bầu với số phiếu tín nhiệm cao.

Trung tướng Dương Đình Thông được bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy Quân khu 1, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Phát biểu bế mạc đại hội, Trung tướng Dương Đình Thông, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 1 khẳng định: Báo cáo chính trị của Đảng bộ được thông qua tại đại hội là sự kết tinh trí tuệ, ý chí của toàn Đảng bộ và lực lượng vũ trang Quân khu, là sự tổng kết sâu sắc kết quả lãnh đạo trong 5 năm qua; đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp lãnh đạo lực lượng vũ trang Quân khu 1 nhiệm kỳ tới hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ trong mọi tình huống.

Đại hội đã quyết nghị những vấn đề quan trọng trên tất cả các lĩnh vực công tác quân sự, quốc phòng, công tác xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 được đại hội bầu, trao trọng trách trước Đảng bộ và lực lượng vũ trang Quân khu 1nguyện đem hết sức mình, đoàn kết, đồng tâm hiệp lực, phấn đấu không ngừng nâng cao bản lĩnh trí tuệ, phẩm chất đạo đức, cùng Đảng bộ và lực lượng vũ trang Quân khu quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết của đại hội.

Trung tướng Nguyễn Hồng Thái được bầu giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Quân khu 1, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Thành công của đại hội sẽ cổ vũ mạnh mẽ toàn Đảng bộ và lực lượng vũ trang Quân khu vững bước tiến lên, tranh thủ thời cơ thuận lợi, khắc phục mọi khó khăn, tiếp tục lãnh đạo lực lượng vũ trang Quân khu nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Ngay sau đại hội, các tổ chức đảng cần quán triệt sâu sắc nghị quyết đã được đại hội thông qua, tổ chức tuyên truyền rộng rãi trong toàn Đảng bộ và lực lượng vũ trang Quân khu kết quả của đại hội, có kế hoạch sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống, biến nghị quyết thành chương trình hành động cụ thể, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, đạt hiệu quả cao trên mọi lĩnh vực công tác ngay từ những ngày đầu, năm đầu của nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu 1 tiếp tục phát huy truyền thống “Trung hiếu, tiên phong, đoàn kết, chiến thắng”, nêu cao tinh thần cách mạng tiến công, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu lần thứ XV./.

Nguồn Chính Phủ: http://baochinhphu.vn/nhan-su/trung-tuong-duong-dinh-thong-duoc-bau-giu-chuc-bi-thu-dang-uy-quan-khu-1/403460.vgp