Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ: Mua S-400 làm căng thẳng với Mỹ cũng đáng

Theo Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, nếu Mỹ bán cho Thổ Nhĩ Kỳ hệ thống phòng không Patriot, Ankara có thể đã không phải mua S-400 của Nga.

Trả lời phỏng vấn New York Times mới đây, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan nói rằng, mua hệ thống phòng không S-400 của Nga là đáng mua dù phải đổi lại căng thẳng thẳng với Mỹ.

“Chúng tôi mua vũ khí cho chính mình”, New York Times dẫn lời ông Erdogan nói.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan. Ảnh: TASS

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan. Ảnh: TASS

Nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ cũng cho rằng, Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg và cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tái khẳng định quyền lựa chọn nhà cũng cấp vũ khí của Thổ Nhĩ Kỳ. Theo ông, nếu Mỹ bán cho Thổ Nhĩ Kỳ hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot, Ankara đã không phải mua S-400.

Khi được hỏi các hành động của Thổ Nhĩ Kỳ có đáng gây căng thẳng với Washington hay không, ông Erdogan trả lời rất chắc chắn: “Tôi nghĩ là đáng”.

Thổ Nhĩ Kỳ ký hợp đồng mua S-400 của Nga năm 2017, trở thành thành viên đầu tiên của NATO mua vũ khí của Nga. Động thái này dẫn tới những phản ứng gay gắt từ Mỹ và NATO. Đặc biệt, Mỹ tuyên bố “quyết định của Thổ Nhĩ Kỳ mua hệ thống S-400 của Nga khiến Ankara không thể tiếp tục tham gia vào chương trình F-35”.

Mỹ dọa áp trừng phạt Thổ Nhĩ Kỳ vì thỏa thuận S-400 và Ankara cũng cảnh báo đáp trả nếu Washington làm điều đó. Tuy nhiên, cuối cùng Mỹ chỉ đưa ra một số hạn chế vào tháng 12/2020./.

Hoàng Phạm/VOV.VN (biên dịch)

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/tong-thong-tho-nhi-ky-mua-s-400-lam-cang-thang-voi-my-cung-dang-894531.vov