Trung tướng Đỗ Danh Vượng chúc mừng đội ngũ những người làm báo Biên phòng nhân Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

Ngày 18-6, đoàn công tác của Đảng ủy-Bộ Tư lệnh BĐBP do Trung tướng Đỗ Danh Vượng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP làm trưởng đoàn đã đến chúc mừng Báo Biên phòng nhân kỷ niệm 96 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2021). Cùng đi có Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy BĐBP, Chủ nhiệm Chính trị BĐBP và đại diện lãnh đạo Văn phòng Bộ Tư lệnh BĐBP.

Trung tướng Đỗ Danh Vượng phát biểu chúc mừng cán bộ, phóng viên Báo Biên phòng. Ảnh: Kim Nhượng

Trung tướng Đỗ Danh Vượng phát biểu chúc mừng cán bộ, phóng viên Báo Biên phòng. Ảnh: Kim Nhượng

Báo cáo với đoàn công tác, Thượng tá Hoàng Tuấn Long, Phó Tổng biên tập Báo Biên phòng cho biết, trải qua hơn 60 năm trưởng thành và phát triển, Báo Biên phòng đã không ngừng đổi mới về mọi mặt, nâng cao chất lượng cả về nội dung và hình thức, hòa nhập sâu rộng với sự phát triển của nền báo chí cách mạng Việt Nam nói chung và báo chí Quân đội nói riêng; trở thành một kênh truyền thông đa phương tiện, đồng thời là món ăn tinh thần của cán bộ, chiến sĩ và đồng bào các dân tộc ở khu vực biên giới.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Trung tướng Đỗ Danh Vượng gửi lời chúc mừng đến lãnh đạo Báo Biên phòng và toàn thể cán bộ, phóng viên. Ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà Báo Biên phòng đã đạt được thời gian qua, Trung tướng Đỗ Danh Vượng bày tỏ mong muốn, thời gian tới, tập thể Báo Biên phòng tiếp tục giữ vững đoàn kết, thống nhất nội bộ; đội ngũ phóng viên tiếp tục nâng cao trình độ, tính chuyên nghiệp, khả năng tác nghiệp nhanh nhạy, kịp thời để xây dựng Báo Biên phòng ngày càng tốt hơn, xứng đáng là cơ quan ngôn luận của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP, xứng đáng là diễn đàn gửi gắm tâm tư, tình cảm của cán bộ, chiến sĩ BĐBP và đồng bào biên giới.

Cùng ngày, Trung tướng Đỗ Danh Vượng và đoàn công tác cũng đã đến chúc mừng Điện ảnh-Truyền hình BĐBP nhân Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam.

Hà Thu

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/trung-tuong-do-danh-vuong-chuc-mung-doi-ngu-nhung-nguoi-lam-bao-bien-phong-nhan-ngay-bao-chi-cach-mang-viet-nam-post440831.html