Trùng tu tượng đài An Dương Vương ở TPHCM

Sau 56 năm, tượng đài An Dương Vương đã xuống cấp, nhất là ở phần chân với các mảng tường bị bong tróc, ố đen; nhiều vị trí nền đã bị lún nứt...

Ngày 3/5, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực quận 5 cho biết, tượng đài An Dương Vương xây dựng năm 1966 ở ngã sáu Nguyễn Tri Phương-vòng xoay tiếp giáp quận 5 và 10, đang được tu sửa, phục dựng nguyên trạng. Việc sửa chữa tượng đài được thực hiện từ cuối tháng 3, dự kiến hoàn thành sau 60 ngày.

Tượng đài An Dương Vương đang được tu sửa, phục dựng nguyên trạng.

Tượng đài An Dương Vương đang được tu sửa, phục dựng nguyên trạng.

Đơn vị thi công công trình này là Công ty CP Xây dựng Tháng Mười cho biết, công trình đang trong công đoạn tu sửa, phục dựng từ tượng đài đến các tượng nhỏ phía dưới và bồn hoa.

Tượng đài An Dương Vương tay cầm nỏ, đặt trên đỉnh cột cao khoảng 50 m, nằm ở phần lõi vòng xoay kết nối ba trục đường chính gồm Nguyễn Tri Phương, Ngô Gia Tự và Nguyễn Chí Thanh. Nhiều thông tin cho rằng, tượng đài An Dương Vương là tượng cao nhất ở TPHCM hiện nay.

Phần lõi (đảo giao thông) của ngã sáu có một cột cao kiểu thức cột Corinth-là một trong 3 thức cột cơ bản của kiến trúc Hy Lạp và La Mã cổ. Đây là thức cột hoa mỹ nhất với những rãnh nhỏ và đầu cột được trang trí cầu kỳ với những lá ô rô và đường xoắn ốc. Phía dưới là bốn bức tượng con nghê, hướng nhìn ra các tuyến đường xung quanh.

Nhiều thông tin cho rằng, tượng đài An Dương Vương là tượng cao nhất ở TPHCM hiện nay.

Sau 56 năm, khu vực tượng đài xuống cấp, nhất là ở phần chân với các mảng tường bị bong tróc, ố đen; nhiều vị trí nền đã bị lún nứt... Năm 2019, UBND TP HCM đồng ý cho tu sửa, tôn tạo công trình này theo đề xuất của Sở Văn hóa và Thể thao. Giai đoạn 2018-2020, TP HCM có kế hoạch xây cầu vượt thép tại đây nhưng chưa triển khai.

Duy Quang

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/trung-tu-tuong-dai-an-duong-vuong-o-tphcm-post1435459.tpo