Trùng tu, tôn tạo 2 di tích Quốc gia ở Lý Sơn

Di tích Quốc gia Âm Linh tự.

Di tích Quốc gia Âm Linh tự.

QUẢNG NGÃI- Sở VH-TT&DL tỉnh Quảng Ngãi đang tiến hành tôn tạo, tu sửa, chỉnh trang 2 di tích Quốc gia trên địa bàn H. Lý Sơn với tổng kinh phí 3,6 tỷ đồng.

Di tích Đình Làng An Hải (thôn Đông, xã An Hải, H. Lý Sơn) đang được trùng tu với vốn 600 triệu đồng. Di tích được xây dựng từ năm Minh Mạng nguyên niên (1820) được Bộ VH-TT&DL xếp hạng di tích Kiến trúc nghệ thuật Quốc gia năm 1997. Trải qua nhiều lần trùng tu, đình làng An Hải vẫn giữ nguyên cấu trúc cổ xưa thời Nguyễn, thế kỷ XIX.

Di tích Âm Linh tự (thôn Tây, xã An Vĩnh, H. Lý Sơn) do Sở VH-TT&DL làm chủ đầu tư, nguồn vốn 3 tỷ đồng thông qua Quỹ Hỗ trợ ngư dân. Di tích Âm Linh tự đã được Bộ VH-TT&DL xếp hạng di tích lịch sử cấp Quốc gia năm 2007. Âm Linh tự không chỉ là niềm tự hào của người dân đảo Lý Sơn, mà còn là nơi lưu giữ tư liệu chủ quyền biển đảo Việt Nam. Dự kiến trùng tu và mở rộng di tích Âm Linh tự sẽ hoàn thành trong năm 2019.

QUỲNH NHƯ

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/71_211137_trung-tu-ton-tao-2-di-tich-quoc-gia-o-ly-son.aspx