Trùng tu quốc tự Diệu Đế, nơi vua Thiệu Trị ra đời

Sáng 11.6, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo VN tỉnh Thừa Thiên-Huế đã tổ chức lễ động thổ công trình trùng tu chùa Diệu Đế, nguyên là ngôi quốc tự của triều Nguyễn, với sự chứng kiến của lãnh đạo địa phương và chư tôn đức giáo phẩm Giáo hội Phật giáo VN.

Phối cảnh tổng thể dự án trùng tu quốc tự Diệu Đế - Ảnh: Bùi Ngọc Long

Dự án trùng tu có kinh phí 32 tỉ đồng, dự kiến thi công trong 3 năm.

Chùa Diệu Đế tọa lạc tại số 110 Bạch Đằng (P.Phú Cát, TP.Huế) có diện tích hơn 10.000 m2, từng là khu vườn đẹp nổi tiếng với cảnh sắc thơ mộng hồi thế kỷ 17 thuộc làng cũ Du Ninh. Đây là nơi hoàng tử Miên Tông ra đời (tức vua Thiệu Trị sau này). Sau khi lên ngôi, vua Thiệu Trị cho xây dựng chùa Diệu Đế vào năm 1844 theo kiến trúc cổ truyền VN, với mục đích cầu quốc thái dân an.

Xung quanh chùa có tường thành bao bọc, 6 cổng ra vào cùng các hạng mục khác như cổng tam quan, Chung đình, Bi đình, Chung lâu, Cổ lâu, Đạo nguyên các, Trí tuệ tinh xá, Cát tường từ thất, Đại giác điện, Lôi gia, Tăng xá... Theo thời gian, dù qua nhiều lần trùng tu nhưng hiện các hạng mục của di tích xuống cấp trầm trọng.

Dự án trùng tu chùa Diệu Đế được các đơn vị chuyên môn của tỉnh và Trung tâm bảo tồn di tích cố đô Huế tham gia tư vấn.

Bùi Ngọc Long

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/van-hoa/trung-tu-quoc-tu-dieu-de-noi-vua-thieu-tri-ra-doi-972378.html