Trung thu 2018: Hàng truyền thống ế ẩm, hàng độc lạ 'lên ngôi'

Chợ Trung thu năm nay các mặt hàng truyền thống bị ế ẩm, còn hàng độc lạ bán rất chạy.

Các loại nơ cài tóc nhiều kiểu dáng độc lạ, giá chỉ từ 20.000đ đến 30.000đ được người dân mua nhiều. (Trong ảnh: Nơ cài tóc mầm đậu nành được cho là độc lạ, giá rẻ)

Như đã hẹn, cứ đến Tết Trung thu phố Hàng Mã luôn được người dân thủ đô đổ về mua sắm tấp nập. Nơi đây, các cửa hàng được bày trí bắt mắt - là nơi cung cấp các mặt hàng đồ chơi dịp Rằm tháng 8 cho người dân Hà Nội, cũng là nơi các tiểu thương mua sỉ về các quận huyện ngoại thành bán lẻ.

Qua ghi nhận của PV Báo Giao thông vào lúc 15h30 ngày 23/9 (tức 14 tháng 8 Âm lịch), chợ Tết Trung thu năm nay các mặt hàng có giá trị lớn ế ẩm, nhất là mặt hàng truyền thống như đầu lân, rồng và những chiếc mặt nạ lớn. Đặc biệt, hàng bán chạy nhất có giá trị từ 15.000đ đến 30.000đ được người dân lựa chọn như: Các loại nơ cài tóc, mầm đậu nành cài tóc, mặt nạ hóa trang, đèn ông sao loại nhỏ... hầu hết những sản phẩm này đều được nhập khẩu từ Trung Quốc về tiêu thụ. Nếu thượng đế mua từ 2 sản phẩm trở lên sẽ được giảm giá.

Nơ mầm đậu nành độc lạ

Nhiều người cho rằng, cài chiếc nơ mầm đậu nành xanh biếc trên đầu sẽ đem lại may mắn và khỏe mạnh

Bố cháu bé cũng kịp cài cho cháu một mầm đậu nành ngộ nghĩnh

Vương miện, đồ chơi dành cho trẻ em có giá chưa đến 30.000đ

Những chiếc nơ xinh xắn là lựa chọn của nhiều cháu bé trong dịp Tết Trung thu

Một chiếc tai thỏ ngộ nghĩnh

Mặt nạ hóa trang

Những cháu nhỏ khác lại thích những cánh bướm xinh

Bé trai khệ nệ với món đồ chơi cao cấp

Mặt hàng truyền thống có giá trị cao như: Đầu lân rồng, trống, đèn ông sao loại lớn... ế ẩm

Đầu lân rồng vẫn chất đống, buộc kín trong bao tải vì không có người mua

Đèn ông sao cỡ nhỏ được người dân mua nhiều

Một góc chợ Hàng mã

Tạ Tôn

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/trung-thu-2018-hang-truyen-thong-e-am-hang-doc-la-len-ngoi-d272933.html