Trung tâm y tế phải bồi thường cho một bác sĩ hơn 300 triệu đồng

Chiều 14-4, TAND tỉnh Nghệ An tiếp tục mở phiên tòa lao động, xử phúc thẩm, tuyên buộc Trung tâm Y tế TP Vinh (Nghệ An) tiếp nhận Ths-BS Lương Anh Tuấn trở lại làm việc và bồi thường các khoản tiền lương, phụ cấp... hơn 300 triệu đồng.

Theo hồ sơ vụ việc, ông Tuấn về làm việc tại Nghệ An theo diện thu hút lao động nhân tài có trình độ cao. Ông là thạc sĩ-bác sĩ da liễu đầu tiên ở Nghệ An.

Ngày 18-1-2012, bác sĩ (BS) Tuấn đang làm trưởng khoa Kiểm soát dịch bệnh HIV/AIDS, Trung tâm Y tế TP Vinh, có làm đơn xin thôi việc gửi giám đốc Trung tâm Y tế TP Vinh và được Sở Y tế tỉnh Nghệ An chỉ đạo cho thôi việc kể từ ngày 1-3-2012. Tuy nhiên đến ngày 28-2-2012, BS Tuấn đã có đơn xin rút lại đơn thôi việc trên.

BS Tuấn trở lại Trung tâm Y tế TP Vinh được ba tháng thì đến ngày 8-6-2012, ông Hồ Hữu Đa, Giám đốc Trung tân Y tế TP Vinh, ký Quyết định số 42 với nội dung “Đồng ý cho ông Lương Anh Tuấn - ThS chuyên ngành da liễu, chức vụ trưởng khoa - được thôi việc theo nguyện vọng từ ngày 11-6-2012”.

Với quyết định này, BS Tuấn không được tiếp tục làm việc nên đến ngày 6-6-2013, BS Tuấn khởi kiện Trung tâm Y tế TP Vinh lên TAND TP Vinh. Trong quá trình giải quyết vụ việc, phiên tòa đã nhiều lần tạm hoãn bất thường rồi đến ngày 29-4-2014, TAND TP Vinh quyết định đình chỉ vụ kiện trên.

Ngay sau đó, viện trưởng VKSND tỉnh Nghệ An đã kháng nghị quyết định đình chỉ việc giải quyết vụ án dân sự ngày 29-4-2014 của TAND TP Vinh theo thủ tục phúc thẩm.

Ngày 15-10-2015, sau hai ngày xét xử và nghị án, TAND TP Vinh đã tuyên chấp nhận yêu cầu khởi kiện của BS Tuấn, tuyên bố hủy Quyết định số 42 do giám đốc Trung tâm Y tế TP Vinh ký. Đồng thời, buộc Trung tâm Y tế TP Vinh nhận BS Tuấn trở lại làm việc và bồi thường các khoản tiền lương, phụ cấp, bảo hiểm và hai tháng tiền lương.

Ngay sau đó, Trung tâm Y tế TP Vinh kháng cáo theo hướng hủy bản án trên. Còn BS Tuấn cũng kháng cáo yêu cầu bị đơn là Trung tâm Y tế TP Vinh phải bồi thường danh dự, nhân phẩm... bị xâm hại do bị buộc thôi việc trái luật với số tiền 360 triệu đồng.

Đ.LAM

Nguồn PLO: http://plo.vn/phap-luat/trung-tam-y-te-phai-boi-thuong-cho-mot-bac-si-hon-300-trieu-dong-623328.html