Trung tâm vũ trụ Khrunichev có kế hoạch giảm giá tên lửa đẩy Angara

Theo báo cáo tài chính năm 2019 của Trung tâm vũ trụ Khrunichev, trước năm 2024, giá thành của tên lửa đẩy Angara Nga sẽ giảm từ bảy tỷ rúp xuống còn bốn tỷ rúp (từ 100,3 triệu đô la xuống còn 57,3 triệu đô la).

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Angara là series tên lửa đẩy thế hệ mới của Nga. Nó bao gồm các tên lửa đẩy hạng nhẹ, trung bình và hạng nặng được tiêu chuẩn hóa với khả năng mang tải trọng 37,5 tấn.

Dòng sản phẩm tên lửa mới sử dụng các thành phần nhiên liệu thân thiện với môi trường. Cho đến nay, Nga đã thực hiện hai vụ phóng Angara, cả hai đều từ sân bay vũ trụ Plesetsk: một chiếc Angara-1.2PP hạng nhẹ vào tháng 7 năm 2014 và phiên bản hạng nặng của nó vào tháng 12 cùng năm.

Lần đầu tiên và cho đến nay, đây là lần phóng duy nhất của tên lửa đẩy hạng nặng Angara với mô hình tải trọng đã được thực hiện từ sân bay vũ trụ Plesetsk vào tháng 12 năm 2014.

Chuyến bay thử nghiệm thứ hai của tên lửa đẩy Angara-A5 dự kiến sẽ diễn ra tại sân bay vũ trụ phía bắc của Nga trong quý thứ ba của năm nay.

Theo Tass.com

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/trung-tam-vu-tru-khrunichev-co-ke-hoach-giam-gia-ten-lua-day-angara-20200629195336321.html