Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh: Nhiều khó khăn cần tháo gỡ

Sau khi Đoàn Ca múa nhạc Dân tộc và Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng sáp nhập thành Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật (VHNT) tỉnh, đơn vị đã đảm nhận thực hiện các hoạt động biểu diễn, tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị quan trọng của tỉnh. Tuy nhiên, hiện nay hoạt động của Trung tâm VHNT tỉnh gặp nhiều khó khăn về nhân lực và cơ sở vật chất.

Thiếu đội ngũ kế thừa

Những năm qua nghệ sĩ, diễn viên chuyên nghiệp thuộc Trung tâm VHNT tỉnh thiếu đội ngũ kế thừa. Giám đốc Trung tâm VHNT tỉnh Hà Nhất Nam cho biết: Đơn vị hiện gặp khó khăn về nhân lực trẻ tham gia biểu diễn nghệ thuật. Bởi sau khi thực hiện Nghị định 161 của Chính phủ, đa số diễn viên trẻ bị cắt hợp đồng dẫn đến thiếu hụt nhân lực.

Hiện Trung tâm chỉ còn 33 biên chế. Riêng Đoàn ca múa nhạc cũ có hơn 40 cán bộ, nhưng sau khi thực hiện Nghị định 161, chỉ còn lại 16 viên chức hoạt động. Phần lớn nghệ sĩ biểu diễn thuộc các đội ca, múa, nhạc đa số trên 40 tuổi. Nhiều nghệ sĩ trẻ được Trung tâm tìm kiếm, đãi ngộ đều mới đôi mươi, nhưng sau khi các em rèn luyện, đào tạo bài bản, thì đơn vị đành phải cắt hợp đồng vì chưa thể tuyển dụng vào biên chế.

Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh hiện xuống cấp nhiều hạng mục.

Đều là hai ca sĩ trẻ, tài năng của Trung tâm, nhưng hiện giờ hai vợ chồng anh Mebla Siallợ (dân tộc Lạch ở tỉnh Lâm Đồng) và vợ là chị Đinh Thị Hương Hoài (dân tộc Hrê ở huyện miền núi Sơn Hà) thuộc diện chấm dứt hợp đồng lao động theo Nghị định 161. Một năm qua, cả hai vợ chồng đành gác lại ước mơ nghệ thuật, chật vật làm đủ nghề để mưu sinh.

“Hai vợ chồng tôi gắn bó với Đoàn ca múa nhạc Quảng Ngãi cũng đã 10 năm. Chúng tôi rất đam mê nghệ thuật, nhưng phải dừng công việc giữa chừng, nên rất khó khăn để tìm công việc ổn định cuộc sống. Thỉnh thoảng để “giữ lửa” nghề, tiếp tục với đam mê ca hát, tôi tham gia một số hoạt động biểu diễn theo sự kiện”, anh Mebla Siallợ bộc bạch.

Trong các hoạt động nghệ thuật, nghệ sĩ múa thường có tuổi nghề ngắn hơn so với ca sĩ và nhạc công. Chị Lê Thị Như Quỳnh (40 tuổi), cán bộ Phòng Tổ chức nghệ thuật - biểu diễn, Trung tâm VHNT tỉnh có thâm niên 20 năm là diễn viên múa, chia sẻ: "Diễn viên múa thường đòi hỏi sự trẻ trung, khéo léo, dẻo dai trong từng động tác, nên độ tuổi đẹp nhất cho diễn viên múa là từ 18 - 30. Ngoài 30 tuổi, diễn viên múa được coi hết tuổi nghề. Do vậy, các diễn viên múa phải thường xuyên được trẻ hóa. Tuy nhiên, hiện nay đội múa thuộc Trung tâm VHNT tỉnh có một mình tôi là viên chức. Mỗi khi có hoạt động biểu diễn cần nhiều diễn viên phải rất chật vật để thuê bên ngoài. Đội múa không có đủ người, nên tôi dù đã quá tuổi cũng phải tham gia biểu diễn”.

Khó về cơ sở vật chất

Bên cạnh những vướng mắc trên, Trung tâm VHNT tỉnh còn gặp khó về cơ sở vật chất. Hiện trụ sở đơn vị đang bị xuống cấp, nhiều phòng chức năng bị thấm dột, bong tróc tường và khuôn viên đơn vị chưa được xây dựng tường rào, cổng ngõ...

Theo ông Nam, trước đây một phần diện tích trung tâm đã được tỉnh bố trí cho chợ tạm. Sau khi dời chợ tạm, một phần khuôn viên trung tâm được bố trí cho dự án xây dựng Công viên Thiên Bút. Do cơ sở vật chất xuống cấp chưa được sửa chữa, một số diện tích bị thu hẹp phục vụ dự án, nên đơn vị bố trí Phòng Nghệ thuật - biễu diễn hoạt động tại trụ sở cũ. Bên cạnh khó khăn trên, Trung tâm VHNT tỉnh cũng gặp khó trên lộ trình tiến đến tự chủ tài chính.

Theo kế hoạch, đến năm 2021, Trung tâm phải thực hiện tự chủ chi thường xuyên 50% và 100% vào năm 2025. Đến thời điểm hiện tại, sau hai đợt sáp nhập, Trung tâm vẫn chưa thể tự chủ được một phần. Trước lộ trình phải tự lo 50% kinh phí hoạt động khiến đơn vị phải đối mặt với hàng loạt vấn đề như thu nhập cho diễn viên; đầu tư dài hơi cho các tác phẩm nghệ thuật chất lượng... Đa số hoạt động nghệ thuật của đơn vị phục vụ nhiệm vụ chính trị của tỉnh, hát múa truyền thống là chính, nên việc “lấy nghệ thuật nuôi nghệ thuật” quả thật gian nan.

“Với những khó khăn trên, chúng tôi mong tỉnh có thêm cơ chế, chính sách đặc thù để thu hút những nghệ sĩ trẻ tài năng và sớm giải quyết khó khăn về cơ sở vật chất để hoạt động biểu diễn nghệ thuật ngày càng đi vào chiều sâu và hiệu quả hơn”, ông Nam đề đạt.

Bài, ảnh: KIM NGÂN

Nguồn Quảng Ngãi: http://baoquangngai.vn/channel/2024/202011/trung-tam-van-hoa-nghe-thuat-tinh-nhieu-kho-khan-can-thao-go-3032408/