Trung tâm truyền thông tỉnh Quảng Ninh và Lữ đoàn 147 Hải quân ký kết phối hợp giai đoạn 2020 – 2025

Ngày 14/12, tại TP Hạ Long, Trung tâm truyền thông tỉnh Quảng Ninh và Lữ đoàn 147 Hải quân đã tổ chức chương trình sơ kết 3 năm thực hiện chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn (2017 - 2020) và ký kết chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2020 – 2025.

Lãnh đạo Trung tâm truyền thông tỉnh Quảng Ninh và Lữ đoàn 147 Hải quan ký kết chương trình phối hợp.

Trong 3 năm qua, công tác phối hợp hoạt động được 2 đơn vị triển khai thực hiện theo đúng chương trình đã ký kết, đạt chất lượng, hiệu quả thiết thực với nhiều cách làm hay, sáng tạo. Qua đó, góp phần củng cố và nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn cũng như cán bộ, phóng viên, biên tập viên Trung tâm truyền thông tỉnh. Đồng thời, tiếp thêm động lực nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, góp phần tạo sức mạnh tổng hợp trong sự nghiệp đấu tranh, bảo vệ chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định trên biển.

Sau khi tổng kết lại 3 năm thực hiện chương trình phối hợp, Lữ đoàn 147 Hải quân và Trung tâm Truyền thông Quảng Ninh đã ký kết chương trình hoạt động giai đoạn 2020-2025. Trong đó, 2 đơn vị sẽ tăng cường phối hợp, đẩy mạnh tuyên truyền về các nội dung: “Công ước Quốc tế của Liên hợp quốc về luật biển” năm 1982; “Luật biên giới quốc gia” trên biển và tình hình thực hiện Hiệp định “Phân định Vịnh Bắc Bộ”, Hiệp định “Hợp tác nghề cá Việt Nam - Trung Quốc” và tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) ký giữa các nước ASEAN và Trung Quốc năm 2002. Tuyên truyền quan điểm, đường lối đối ngoại và kết quả công tác đối ngoại quân sự của Hải quân Việt Nam và Hải quân các nước; hoạt động của quân, dân trên đảo trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc; thông tin tuyên truyền về biển, đảo và các hoạt động huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu…Các nội dung tuyên truyền sẽ được đăng tải trên các hạ tầng truyền thông của Trung tâm truyền thông tỉnh Quảng Ninh.

Các đại biểu tham quan trường quay của Trung tâm Truyền thông Quảng Ninh.

Các đại biểu tham quan trường quay của Trung tâm Truyền thông Quảng Ninh.

Việc ký kết chương trình phối hợp sẽ góp phần phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức về nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Hải quân nhân dân Việt Nam, bảo đảm thường xuyên liên tục có hệ thống, sâu hơn, rộng hơn và nhanh hơn đến cán bộ chiến sĩ và các tầng lớp nhân dân, tạo sức mạnh tổng hợp trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Từ đó, nâng cao nhận thức cho nhân dân nói chung và cán bộ, nhân viên Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh nói riêng về vị trí, vai trò của biển, đảo trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, qua đó góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XII về “Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Các đại biểu thăm Phòng Công nghệ thông tin và sản xuất chương trình.

Tại buổi ký kết, các đại biểu đã đến thăm, tìm hiểu thực tế cơ sở vật chất, quy trình sản xuất của Trung tâm Truyền thông Quảng Ninh.

Và thăm Phòng Kỹ thuật truyền dẫn phát sóng.

Minh Đức

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/chinh-tri/202012/trung-tam-truyen-thong-tinh-quang-ninh-va-lu-doan-147-hai-quan-ky-ket-phoi-hop-giai-doan-2020-2025-2513084/