Trung tâm thương mại tại TP HCM vắng vẻ khi được mở cửa trở lại

Trong ngày đầu được phép hoạt động trở lại, đa số trung tâm thương mại lớn tại TP HCM đều rơi vào cảnh vắng vẻ.

Ngày 23/4, các trung tâm thương mại tại TP.HCM đã đi vào hoạt động. Vào lúc 18h cùng ngày, khu vực sảnh trung tâm của Vincom Đồng Khởi vốn tấp nập người qua lại nay chỉ còn lác đác vài khách hàng.

Tại các cửa ra vào tòa nhà đều có nhân viên túc trực đo nhiệt độ khách hàng khi vào bên trong. Tất cả khách hàng vào đây bắt buộc phải mang khẩu trang.

Phần lớn các gian hàng như thời trang, phụ kiện, gia dụng và ẩm thực... đều mở cửa hoạt động trở lại.

Tuy nhiên, vẫn còn một số nhà hàng, quán ăn đóng cửa.

Trong ngày đầu kinh doanh, hầu hết nhà hàng, quán cà phê trong trung tâm thương mại này cũng rơi vào tình trạng ế ẩm. Các gian hàng mua sắm, ẩm thực cũng tăng cường các biện pháp đảm bảo vệ sinh, rửa tay khô và khoảng cách an toàn cho thực khách.

Các gian hàng mỹ phẩm và đồ gia dụng hầu như không có khách hàng.

Khác hẳn với khung cảnh chen chúc, xếp hàng để mua sắm và thanh toán vào các buổi tối cuối tuần, những cửa hiệu thời trang nổi tiếng H&M, Zara, Uniqlo... chỉ có vài người bịt khẩu trang đến mua.

Nhân viên bán hàng chủ yếu lướt smartphone để giết thời gian.

Tương tự, vào lúc 19h tại trung tâm thương mại Sài Gòn Centre cũng vắng bóng người dân tham quan, mua sắm.

Một thương hiệu trà sữa khá nổi tiếng được giới trẻ ưa thích cũng chỉ có vài người ngồi.

Theo Quỳnh Danh/Zingnews

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kinh-doanh/trung-tam-thuong-mai-tai-tp-hcm-vang-ve-khi-duoc-mo-cua-tro-lai-1375151.html