Trung tâm thương mại ngầm đầu tiên ở TP.HCM

Theo Ban quản lý đường sắt đô thị TP (MAUR), trung tâm thương mại ngầm đầu tiên ở TP.HCM là ga ngầm Bến Thành, thuộc tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên).

Theo thiết kế, ga trung tâm thương mại ngầm Bến Thành có quy mô khoảng 45.000 m2, tổng vốn đầu tư hơn 8.400 tỉ đồng. Trong đó, khu thương mại rộng 18.100 m2, hành lang và quảng trường ngầm 21.500 m2.

Hiện nay, ý tưởng thiết kế đô thị và không gian ngầm khu vực nhà ga Bến Thành đang được Sở QH-KT thành lập hội đồng tuyển chọn để chọn ra phương án tối ưu nhất. Sau đó, Sở QH-KT sẽ trình UBND TP phê duyệt.

Ban quản lý đường sắt đô thị (MAUR) cho biết nhà ga trung tâm Bến Thành cùng với ga Nhà hát TP và ga Ba Son là một trong ba ga ngầm của tuyến metro số 1.

Ngoài phục vụ hành khách tuyến metro số 1, ga ngầm Bến Thành còn là điểm trung chuyển, kết nối các tuyến metro khác như tuyến metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương), tuyến metro số 3A (Bến Thành - Tân Kiên) và tuyến metro số 4 (Thạnh Xuân - khu đô thị Hiệp Phước).

ĐÀO TRANG

Nguồn PLO: https://plo.vn/thoi-su/trung-tam-thuong-mai-ngam-dau-tien-o-tphcm-918583.html