Trung tâm nông nghiệp 17 tỷ bỏ không: Cần thời gian...

Được đầu tư xây dựng năm 2009 với số tiền hơn 17 tỷ đồng nhưng hơn 10 năm nay, Trung tâm phát triển nông thôn Thanh Hóa gần như bị bỏ không.

Trung tâm phát triển nông thôn Thanh Hóa, được xây dựng trên khu đất rộng gần 2 ha ở xã Hoằng Kim, huyện Hoằng Hóa.

Công trình gồm các hạng mục nhà trung tâm, nhà sơ chế rau quả, nhà kho chứa rau quả, kho lạnh, công trình phụ trợ và kinh tế hạ tầng... Mục tiêu của công trình là nơi trưng bày, sơ chế, bảo quản các sản phẩm nông nghiệp và hỗ trợ tiêu thụ nông sản, đưa sản phẩm nông nghiệp đến đến tay người tiêu dùng.

Tuy nhiên, hơn 10 năm qua Trung tâm này gần như bị bỏ không, nhiều hạng mục của công trình ngày càng hư hỏng, xuống cấp, gây lãng phí.

Trung tâm phát triển nông thôn Thanh Hóa được đầu tư hơn 17 tỷ đồng nhưng hầu như bị bỏ không hơn 10 năm. Ảnh: NLĐ

Trung tâm phát triển nông thôn Thanh Hóa được đầu tư hơn 17 tỷ đồng nhưng hầu như bị bỏ không hơn 10 năm. Ảnh: NLĐ

Trao đổi với Đất Việt, ông Nguyễn Đình Hải, Viện trưởng Viện Nông nghiệp Thanh Hóa, cho biết, Trung tâm phát triển nông thôn Thanh Hóa vốn là một dự án của JICA giao cho huyện Hoằng Hóa quản lý. Tuy nhiên, sau vài năm hoạt động không hiệu quả, UBND tỉnh Thanh Hóa có văn bản chuyển giao Trung tâm này về Sở NN-PTNT.

Sở NN-PTNT Thanh Hóa sử dụng trung tâm làm nơi tổ chức các hội nghị xúc tiến thương mại của Sở. Tuy nhiên, định kỳ mỗi năm cũng chỉ tổ chức được 2 lần. Do vị trí của trung tâm không thuận lợi, hiện hoạt động xúc tiến thương mại được chuyển về thành phố. Trung tâm phát triển nông thôn Thanh Hóa được giao về cho Viện Nông nghiệp Thanh Hóa.

Phía trong các phòng có công năng là để trưng bày sản phẩm thì biến thành nơi chứa đồ đạc, máy móc của một doanh nghiệp kế bên. Ảnh: NLĐ

"Viện Nông nghiệp Thanh Hóa mới đi vào hoạt động được hơn 1 năm. Trên cơ sở sắp xếp lại 6 trung tâm của Sở NN-PTNT và 1 trung tâm của Sở KH-CN, tháng 10/2020, UBND tỉnh chính thức giao Trung tâm phát triển nông thôn về cho Viện quản lý.

Như vậy, thời gian Viện tiếp nhận Trung tâm phát triển nông thôn mới được vài tháng. Viện là cơ quan nghiên cứu cũng sẽ tổ chức xúc tiến, nhưng để đi vào thực hiện thì cần có thời gian.

Sắp tới Viện sẽ xây dựng phương án sử dụng trung tâm và báo cáo tỉnh. Bản thân Viện là đơn vị sự nghiệp của Nhà nước, không thể tự tiện vay vốn nên để làm được thì có thể áp dụng hình thức liên doanh liên kết.

Viện Nông nghiệp Thanh Hóa thực hiện tự chủ từ năm 2021, đội ngũ cán bộ đang làm viên chức được hưởng lương, giờ thay đổi cơ chế sang tự hạch toán nên anh em đang hết sức nỗ lực. Tinh thần của Viện rất cầu thị, nhưng để Trung tâm phát triển nông thôn hoạt động có hiệu quả cần có thời gian", ông Nguyễn Đình Hải nói.

Minh Thái

Nguồn Đất Việt: http://datviet.trithuccuocsong.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/trung-tam-nong-nghiep-17-ty-bo-khong-can-thoi-gian-3429377/