Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 382

Chiều 20-7, Đảng ủy Trung tâm Nhiệt đới Việt Nga tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 382-NQ/ĐUQSTW của Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương) về lãnh đạo công tác kỹ thuật trong tình hình mới (Nghị quyết 382). Đại tá Trần Văn Duy, Bí thư Đảng ủy, Phó tổng giám đốc Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có Thiếu tướng Đoàn Minh Định, Phó chủ nhiệm Tổng cục Kỹ thuật; Thiếu tướng Đặng Hồng Triển, Tổng Giám đốc Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga.

 Đại tá Trần Văn Duy báo cáo sơ kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 382.

Đại tá Trần Văn Duy báo cáo sơ kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 382.

Báo cáo trung tâm tại hội nghị của Đại tá Trần Văn Duy cho biết, trong giai đoạn 2007-2022, Đảng ủy Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga đã quán triệt, triển khai tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết 382. Công tác kỹ thuật của Trung tâm được triển khai đồng bộ và có nhiều chuyển biến tích cực. Cơ quan kỹ thuật đã phát huy tốt vai trò tham mưu, đề xuất giúp Đảng ủy, Ban Tổng giám đốc trong lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kỹ thuật. Việc bảo đảm trang bị, bảo đảm kỹ thuật, công tác xây dựng cơ sở vật chất phục vụ nhiệm vụ chính trị ngày càng hiệu quả, đi vào chiều sâu...

Trong giai đoạn vừa qua, hoạt động nghiên cứu khoa học, công nghệ, sáng kiến cải tiến kỹ thuật và ứng dụng công nghệ thông tin vào khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật và quản lý, chỉ huy ngành kỹ thuật cũng được đẩy mạnh. Trung tâm đã tăng cường phát triển, đưa vào ứng dụng một số công nghệ, thiết bị, vật tư phục vụ nâng cao độ bền nhiệt đới cho vũ khí trang bị kỹ thuật; tập trung nghiên cứu, chế tạo vật tư đặc thù phục vụ nhiệm vụ diễn tập, huấn luyện sẵn sàng chiến đấu. Nhiều sản phẩm đã được Bộ Quốc phòng cho phép sản xuất, sử dụng rộng rãi trong toàn quân.

Quang cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, làm rõ các kết quả đã đạt được trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác kỹ thuật, đồng thời nêu lên những vấn đề cần tiếp tục tập trung triển khai để hoàn thành nhiệm vụ công tác kỹ thuật những năm tiếp theo. Trong đó, các ý kiến xác định, Đảng ủy, Ban Tổng giám đốc Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga cần tiếp tục quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về công tác kỹ thuật trong quân đội; bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm; tập trung bảo đảm tốt trang thiết bị phục vụ công tác nghiên cứu khoa học và các cơ sở bảo đảm kỹ thuật; tận dụng tốt nguồn đầu tư để bổ sung, đồng bộ trang thiết bị còn thiếu cho các phòng thí nghiệm; tiếp tục đầu tư, nâng cấp hệ thống nhà xưởng, cơ sở sản xuất...

Tại hội nghị, Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga đã khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết 382.

Tin, ảnh: DUY VĂN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/trung-tam-nhiet-doi-viet-nga-tong-ket-15-nam-thuc-hien-nghi-quyet-382-700387