Trung tâm ngoại ngữ truyền đạo trái phép hoạt động ra sao?

Ngoài tiếng Hàn và tiếng Anh, học viên của trung tâm Best One còn được học môn 'Phát triển bản thân'. Các giáo viên yêu cầu người tham gia không được tiết lộ về bộ môn này.

Cảnh công an ập vào trung tâm ngoại ngữ truyền đạo trái phép Kiểm tra trung tâm ngoại ngữ ở Đà Nẵng, công an phát hiện tại đây đang truyền đạo trái phép.

Chiều 26/8, Công an quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng đang tiếp tục đấu tranh để làm rõ hoạt động, mục đích của nhóm người tổ chức truyền đạo trái phép núp bóng trung tâm ngoại ngữ Best One Language Academy nằm trên đường Nguyễn Phước Nguyên.

Người nước ngoài trực tiếp truyền đạo

Trung tá Nguyễn Văn Thanh, Đội trưởng An ninh nhân dân - Công an quận Thanh Khê, cho biết người tham gia các khóa học tại trung tâm truyền đạo trái phép này chủ yếu là sinh viên, độ tuổi từ 18 đến 25.

Với thủ đoạn tinh vi, mỗi giáo viên ở đây có nhiệm vụ giám sát học viên, cảnh giới và hướng dẫn người tham gia nói dối gia đình.

Sách Khải huyền nguyên văn được phát cho học viên. Ảnh: Tiến Đạt.

Sách Khải huyền nguyên văn được phát cho học viên. Ảnh: Tiến Đạt.

Theo quy định, sau khi được tuyển chọn, học viên không được chia sẻ thông tin với ai. Ngoài những giáo viên giảng dạy, trung tâm ngoại ngữ này thuê 2 bảo vệ làm nhiệm vụ cảnh giới.

“Lúc học viên đang được giảng dạy thì 2 cảnh giới ở tầng 1 được lệnh bật nhạc to. Nếu có gì bất thường thì liền tắt nhạc, nhằm báo hiệu cho giáo viên”, trung tá Thanh nói.

Trung tâm ngoại ngữ trên hoạt động gồm 7 người, do bà Trần Thị Tâm (26 tuổi, trú huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định) làm đại diện pháp luật. Bà Tâm thuê căn nhà 4 tầng trên với giá 25 triệu/tháng. Ở đây, còn có người tên Shin Book (33 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc) trực tiếp truyền đạo.

Công an kiểm tra tài liệu truyền đạo trái phép. Ảnh: T.Đ.

Hứa cho đi Hàn Quốc

Chia sẻ với Zing.vn, một học viên tên Hồ Thị Kim Thu (20 tuổi, quê Quảng Trị) cho hay chị biết trung tâm này tuyển học viên qua mạng xã hội. Thấy mức học phí thấp nên người phụ nữ này đăng ký tham gia.

Mỗi khóa kéo dài từ 8 đến 9 tháng, lịch học 3 buổi/tuần. Lúc đầu học viên được học ngoại ngữ, về sau được dạy thêm kinh thánh.

“Chỉ cần đưa người đến học thôi, tài liệu trung tâm sẽ cung cấp. Học viên ở đây được quy định không liên lạc hay tụ tập cùng nhau”, nữ học viên kể.

Học viên tại trung tâm.

Ngoài tiếng Hàn và tiếng Anh, học viên ở trung tâm này còn được học môn “Phát triển bản thân”. Giảng viên quán triệt người tham gia không được kể với ai về bộ môn này.

“Lúc công an vào kiểm tra, bản thân tôi vẫn rất bảo vệ môn học trên nhưng hiện tại tôi đã tìm hiểu kỹ và cảm thấy bất an”, chị Thu nói.

Thời điểm kiểm tra, công an phát hiện trung tâm có 18 học viên. Qua xác minh, cơ quan chức năng xác định trung tâm ngoại ngữ này đã tuyển được 50 người.

Nhằm thu hút học viên đăng ký, Best One Language Academy hứa tạo điều kiện cho người tham gia khóa học được đi du lịch, làm việc tại Hàn Quốc. Công an sở tại đã yêu cầu trung tâm ngừng hoạt động và phối hợp Phòng Quản lý xuất nhập cảnh xử lý trường hợp bà Shin Book.

Trước đó, Công an Đà Nẵng kiểm tra trung tâm ngoại ngữ Best One Language Academy trên đường Nguyễn Phước Nguyên (TP Đà Nẵng).

Thời điểm kiểm tra, tại trung tâm có 18 học viên đang được 4 giáo viên truyền dạy kinh thánh bằng tiếng Hàn Quốc với tôn giáo mang tên Tân Thiên Địa, do một người Hàn Quốc chủ trì.

Theo cảnh sát, trung tâm này hoạt động từ tháng 7 nhưng chỉ mới có giấy phép kinh doanh, chưa có giấy phép được giảng dạy của Sở Giáo dục và Đào tạo TP Đà Nẵng cấp.

Tiến Đạt

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/trung-tam-ngoai-ngu-truyen-dao-trai-phep-hoat-dong-ra-sao-post982968.html