Trung tâm ngoại ngữ Mỹ Nhật đóng cửa, nhiều phụ huynh vẫn chưa nhận lại học phí

Cho tới nay, trung tâm ngoại ngữ Mỹ Nhật đã đóng cửa, nhưng nhiều phụ huynh vẫn chưa nhận lại được học phí.

Theo phản ánh của một số phụ huynh có con đang học tại Trung tâm ngoại ngữ Mỹ Nhật (26 đường Gò Dầu, quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh) trong ngày 20/12, hiện trung tâm này đã đóng cửa, nhưng vẫn chưa trả lại tiền học phí cho phụ huynh.

Chị Nga từ số điện thoại 090926xxxx cho phóng viên Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam biết, dù trung tâm đã đóng cửa hẳn từ nhiều ngày nay, hứa là sẽ trả tiền học phí lại cho phụ huynh học sinh.

Tuy nhiên, đến nay, học phí của con chị là 2 triệu đồng, nhưng trung tâm chỉ mới trả lại cho chị có 500.000 đồng.

Nhiều phụ huynh tập trung đến Trung tâm ngoại ngữ Mỹ Nhật để đòi lại học phí hôm 1/12 (ảnh: PH cung cấp)

Nhiều phụ huynh tập trung đến Trung tâm ngoại ngữ Mỹ Nhật để đòi lại học phí hôm 1/12 (ảnh: PH cung cấp)

Một phụ huynh khác tên Hiền, từ số điện thoại 093841xxxx nói rằng, học phí của con chị cũng là 2 triệu đồng, nhưng cho đến nay vẫn chưa nhận lại được đồng nào từ phía trung tâm.

Trước đó, vào đầu tháng 12 vừa qua, nhiều phụ huynh nhận được điện thoại từ nhân viên của Trung tâm ngoại ngữ Mỹ Nhật nói rằng, con em của họ nằm trong diện được miễn giảm học phí, từ bình thường là 5 đến 7 triệu đồng/năm học, nay thì chỉ còn 2 triệu đồng/năm học.

Nhân viên của trung tâm này nói với phụ huynh cần đóng tiền sớm, không thì sẽ mất suất được giảm học phí.

Tin lời “mật ngọt” này, nhiều phụ huynh đã vội vàng đóng tiền cho con em mình theo học ngoại ngữ tại đây.

Tuy nhiên, khi theo học được vài buổi, một số học sinh tại đây đã cho biết, cách dạy của trung tâm này có nhiều điều bất ổn, nên phụ huynh mới kéo nhau đến trung tâm để đòi lại tiền học phí.

Trung tâm ngoại ngữ Mỹ Nhật hiện nay đã đóng cửa, mặt bằng đang rao cho thuê (ảnh: P.L)

Chị Hiền (ngụ tại xã Vĩnh Lộc, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh) nói rằng, khi thấy chất lượng giảng dạy tại trung tâm không đảm bảo, lên đòi lại tiền học phí, thì trung tâm đã liên tục hứa hẹn thời gian trả lại tiền.

Hồi đầu tháng 12 vừa qua, do quá bức xúc với cách giảng dạy, làm việc của Trung tâm ngoại ngữ Mỹ Nhật, nhiều phụ huynh đã đến trung tâm đòi lại tiền học phí, nhưng chỉ nhận được giấy hẹn nhiều lần, mà cho đến nay, một số phụ huynh vẫn chưa nhận lại được tiền học phí.

Trao đổi với báo chí, bà Trương Hàm Yên – Giám đốc Trung tâm ngoại ngữ Mỹ Nhật cho biết, trung tâm hiện đang gặp khó khăn về mặt tài chính, nên dù đã hứa trả lại tiền học phí cho phụ huynh, nhưng cũng không thể thực hiện theo đúng như đã hẹn.

Theo bà Yên, thông thường, việc hoàn trả học phí chỉ được thực hiện khi không có lớp được tổ chức, nhưng nếu có lớp, mà phụ huynh vẫn muốn được nhận lại học phí, thì trung tâm cũng không làm khó.

Sau khi nghe nhân viên của trung tâm tư vấn, thì việc phụ huynh đến đóng học phí cho học viên là hoàn toàn tự nguyện.

Bà Trương Hàm Yên cũng hứa là sẽ hoàn trả lại học phí cho phụ huynh trong thời gian sớm nhất có thể.

Trao đối với phóng viên Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam vào ngày 20/12, ông Hồ Phú Bạc – Trưởng phòng Giáo dục thường xuyên, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Sở cũng nắm được vụ việc xảy ra ở Trung tâm Mỹ Nhật.

Theo ông Hồ Phú Bạc, hiện Sở đang tiến hành làm thủ tục chấm dứt hoạt động của trung tâm này, và chuyển các học viên sang học tại các trung tâm ngoại ngữ lân cận nếu có nhu cầu, và không phải đóng thêm học phí.

Được biết, Trung tâm ngoại ngữ Mỹ Nhật được thành lập vào năm 2009, trước đây đặt ở quận 10. Trụ sở ở quận Tân Phú chỉ mới hoạt động được 3 năm nay.

Trước khi đóng cửa, trung tâm này có khoảng 100 học viên, chỉ có 3 giáo viên, gồm cả 2 giáo viên người nước ngoài.

Phương Linh

Nguồn Giáo Dục VN: http://giaoduc.net.vn/ban-doc/trung-tam-ngoai-ngu-my-nhat-dong-cua-nhieu-phu-huynh-van-chua-nhan-lai-hoc-phi-post193994.gd