Trung tâm mua sắm, khu vui chơi Sài Gòn quá tải ngày cuối nghỉ Tết Nguyên đán

Những khu du lịch như Suối Tiên, Đầm Sen, Thảo Cầm Viên sáng ngày 29/1 đông nghẹt người đến vui chơi.

Hàng người dài xếp hàng mua thức ăn trong một trung tâm thương mại

Hàng người dài xếp hàng mua thức ăn trong một trung tâm thương mại

Những khu du lịch như Suối Tiên, Đầm Sen, Thảo Cầm Viên sáng ngày 29/1 đông nghẹt người đến vui chơi.

Ngàn lượt người tay xách nách mang, chen chân xếp hàng mua vé vào các khu vui. Anh Bình (ngụ Q.Bình Thạnh) cho biết: "Tôi trở lại Sài Gòn sớm để tránh kẹt xe. Hôm nay có quá đông người đến các trung tâm, khu vui chơi khiến những nơi này trở nên quá tải".

Các em nhỏ được trang bị xe đẩy, che chắn cẩn thận để tránh nắng.

Một gia đình chuẩn bị nhiều đồ ăn để vui chơi cả ngày ở Thảo Cầm Viên.

Nghìn nghịt người xếp hàng vào cổng.

Trời năng nóng kèm theo lượng người quá đông khiến không khí thêm ngột ngạt

Khu vực xem các chương trình văn nghệ, biểu diễn nghệ thuật không còn ghế trống.

Một số người trải bạt ngay trê thảm cỏ, xí phần trước để buổi trưa nghỉ chân

Một em bé ngủ ngon lành sau buổi đi chơi.

Nhiều gia đình còn tổ chức nhậu nhẹt ngay trong khu vui chơi.

Ở các trung tâm mua sắm như Aeon, Sài Gòn Center, Vạn Hạnh mall, Vincom..., du khách cũng tấp nập vào vui chơi, ăn uống.

Anh Lâm Văn Nhu (ngụ Q.Bình Tân) vui vẻ: "Những ngày này, Sài Gòn nắng nóng, dịch cúm do virus corona chưa có vắc-xin phòng ngừa khiến tôi lo lắng đưa các con ra ngoài. Vào trung tâm thương mại vui chơi vừa mát mẻ, không nắng nôi sẽ yên tâm hơn".

Các khu vui chơi trẻ em luôn đông đúc.

Không còn chỗ ngồi, nhiều du khách tận dụng ghế ngồi nghỉ chân để... mở tiệc.

Tại khu thức ăn nhanh, hàng người dài xếp hàng lựa chọn và chờ tính tiền.

Thức ăn liên tục đưa lên nhưng cũng nhanh chóng vơi

Khách đến mua thức ăn cũng đeo khẩu trang để tự bảo vệ mình trước dịch cúm

Thang máy đông nghẹt người.

Các bán ăn đều không còn chỗ trống.

Khu vực Bưu điện Thành phố, địa điểm check-in không thể bỏ qua của du khách trong nước cũng như người nước ngoài.

Xe bus 2 tầng mui trần dù chỉ mới đưa vào hoạt động nhưng rất đông khách sử dụng.

Khu vực Nhà thờ Đức Bà, đông đảo du khách đến chụp hình trong ngày mùng 5 Tết

Uyên Phương

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/trung-tam-mua-sam-khu-vui-choi-sai-gon-qua-tai-ngay-cuoi-nghi-tet-nguyen-dan-1513478.tpo