Trung tâm huấn luyện đua thuyền quốc gia: Nuôi dưỡng niềm đam mê

Trung tâm huấn luyện đua thuyền quốc gia có lịch sử gắn bó lâu đời và nhiều thăng trầm với vùng đất Hồ Tây

Không quản mưa nắng, ngày ngày các vận động viện vẫn đều đặn luyện tập đua thuyền trên hồ Tây

Không quản mưa nắng, ngày ngày các vận động viện vẫn đều đặn luyện tập đua thuyền trên hồ Tây

Chèo thuyền bơi ra đến giữa hồ Tây, lặng yên neo lại đó, mọi thứ tĩnh lặng, không gian trong lành, xa xa chỉ có vài người đánh cá mải miết tập trung vào cần câu. Không ai quấy rầy bạn, không tiếng ồn dội đến.

Nhưng từ đó, bạn vẫn có thể quan sát được nhịp sống hối hả tất bật trên con đường vòng quanh hồ.

Đó là cảm giác tuyệt vời, thú vị mà rất nhiều người đã được trải nghiệm khi dừng chân tại Trung tâm huấn luyện đua thuyền quốc gia bên bờ hồ Tây. Không chỉ có vậy, khung cảnh thoáng đãng, thơ mộng tại đây cũng thu hút nhiều cặp đôi tới chụp ảnh cưới với phong cách hiện đại, lạ mắt.

Người đọc hẳn sẽ rất ngạc nhiên khi biết được lịch sử gắn bó lâu đời và nhiều thăng trầm của Trung tâm huấn luyện đua thuyền quốc gia với vùng đất Hồ Tây, bởi nơi đây hội tụ quá nhiều điều kiện thuận lợi cho loại hình thể thao này phát triển.

Tọa lạc tại số 292 Lạc Long Quân, quận Tây Hồ, câu lạc bộ đua thuyền Hồ Tây với diện tích khoảng 4.000 m2, là nơi tập kết của hàng ngàn chiếc thuyền đua. Hàng ngày không kể thời tiết mưa nắng, các vận động viên vẫn đều đặn mang thuyền ra tập trên hồ.

Những hình ảnh này là một phần đặc trưng của hồ Tây mà với những người có dịp ra đây tập thể dục mỗi ngày được ngắm nhìn đều cảm thấy thích thú. Một vài người dân trên phố Lạc Long Quân chia sẻ:

Cũng theo nhiều người dân ở đây, các hoạt động tập luyện, đua thuyền tại đây có từ khá lâu đời. Tuy nhiên để theo đuổi sở thích này thì cũng tương đối tốn kém do vậy chỉ những ai thực sự đam mê mới đủ quyết tâm và tập luyện:

Đua thuyền là bộ môn thể thao quý tộc, khá tốn kém ở Hà Nội, mặc dù mới du nhập vào Việt Nam nhưng phong trào tập luyện và theo đuổi bộ môn này của các vận động viên ở cấp địa phương và quốc gia khá sôi nổi.

Bất kể trời nắng hay trời mưa, các đua thuyền vẫn cần mẫn tập luyện trên hồ Tây với sự nỗ lực quyết tâm và kỷ luật được siết chặt.

Chính tinh thần tập luyện miệt mài không biết mệt mỏi đó đã góp phần làm nên thành công của đội tuyển đua thuyền nước ta tại đấu trường ASIAD châu Á vừa qua với hai chiếc HCV nội dung thuyền đôi nữ hạng nhẹ nội dung 2km.

Những ai từng đi qua khu vực hồ Tây buổi sáng sớm thì có thể từng bắt gặp hình ảnh ông Joseph Donnelly, huấn luyện các VĐV đua thuyền của Hà Nội cùng đội tuyển quốc gia.

Ông đến với đua thuyền Việt Nam rất tình cờ đó là trong một chuyến du lịch cách đây 8 năm. Từng là VĐV đua thuyền nổi tiếng của Úc, ông nhận thấy nhiều tố chất tốt của VĐV Việt Nam để phát triển bộ môn này, đồng thời nhận ra những khó khăn, hạn chế của đua thuyền Việt Nam, vị chuyên gia này đã tình nguyện huấn luyện cho đội tuyển mà không cần đến lương, thưởng.

Thậm chí, ông còn kêu gọi sự giúp đỡ của bạn bè, mua tặng đội tuyển Việt Nam một chiếc thuyền đua có giá trị 20.000 USD. Bước vào đấu trường ASIAD, dù không nhận được nhiều sự quan tâm, chú ý bằng các VĐV tên tuổi khác, họ tạo nên một chiến tích, đồng thời giải cơn khát HCV cho đoàn thể thao Việt Nam.

Những năm 80 - 90 của thế kỷ trước, việc phát triển đua thuyền ở nước ta gặp rất nhiều trở ngại.

Với riêng các VĐV, đặc biệt là VĐV nữ thì họ là những người hy sinh, chịu đựng gian khổ nhiều nhất.

Qua những gì mà các cô gái trong đội tuyển Rowing thể hiện thì chúng ta có thể cảm nhận được niềm tự hào của thể thao Việt Nam trên đấu trường châu lục giá trị tới mức nào và đó cũng là động lực để những người làm trong lĩnh vực thể thao quan tâm đầu tư và chăm chút cho bộ môn này hơn, đồng thời giới thiệu quảng bá hình ảnh Trung tâm đua thuyền quốc gia tới đông đảo bạn bè quốc tế. Hồ Tây là nơi đong đầy bao giọt mồ hôi của các VĐV rơi xuống trong những ngày miệt mài tập luyện, và chắc chắn, hình ảnh Hồ Tây thân quen cũng hòa cùng giọt nước mắt hạnh phúc của các VĐV khi chạm tới thành công.

Câu lạc bộ đua thuyền Hồ Tây không chỉ là nơi tập luyện của các vận động viên trong đội tuyển Rowing quốc gia, các địa phương tới tập luyện mà còn thu hút nhiều hoạt động du lịch thú vị khác trong đó có môn chèo thuyền kayak. Giữa không gian mênh mông của hồ Tây, nghe tiếng khỏa nước của mái chèo kayak và cảm nhận cơn gió mát lành ùa đến chắc hẳn sẽ xua tan cơn nóng nực của mỗi người trong những ngột ngạt, ồn ã giữa thủ đô.

Kayak là một loại thuyền không còn mấy xa lạ ở Việt Nam, khi rất nhiều khu du lịch cung cấp dịch vụ này cho du khách. Tuy nhiên với những ai chưa có điều kiện để di chuyển xa thì vẫn có thể trải nghiệm chèo thuyền kayak tại Hà Nội.

Đặc biệt trong những ngày hè nóng nực thì càng ngày càng có nhiều người lựa chọn chèo thuyền kayak như một cách giải nhiệt. Khám phá Hồ Tây và trải nghiệm loại hình thể thao này chắc chắn là 1 điều thú vị với nhiều người.

Chèo thuyền kayak nhìn có vẻ đơn giản nhưng lại không hề dễ dàng như nhiều người vẫn nghĩ. Bất cứ ai muốn tham gia hoạt động này đều phải luyện tập trước đó một thời gian. Bước khó nhất với mỗi người mới tham gia bao giờ cũng là bài học điều khiển thuyền trên mặt nước.

Vì thuyền kayak khá dài nên sẽ gặp khó khăn khi di chuyển tại những vùng có dòng chảy khó dự đoán hay nhiều khúc ngoặt liên tục. Tuy nhiên với mặt hồ Tây không có quá nhiều khu vực sóng lớn thì điều này trở nên dễ dàng hơn với những người mới tham gia.

Thông thường hồ Tây bắt đầu nhộn nhịp vào sáng sớm và sau mỗi giờ tan tầm với những người yêu thích môn thể thao này. Vào những lúc này, mặt hồ dịu và không quá nóng nên tạo được sự thoải mái cho mỗi người tham gia. Nhiều người cho biết, khi đưa được con thuyền kayak ra giữa hồ cũng là lúc cảm giác chinh phục được một điểm đến vốn thân quen xuất hiện.

Chẳng thế mà nhanh chóng họ đã tỏ ra thích thú ngay từ lần đầu thử sức. Để có thể tận hưởng gió hồ Tây mát lạnh theo một cách hoàn toàn mới là thông qua con thuyền kayak mảnh mai, bạn có thể tìm tới một số địa điểm chuyên cung cấp các loại thuyền kayak với nhiều mức giá khác nhau. Tuy nhiên với mức thu nhập hiện nay, con số này vẫn khá lớn.

Do vậy nhiều người chọn giải pháp đi thuê thuyền như một cách giảm thiểu tài chính mà vẫn có thể phục vụ sở thích của mình. Và với rất nhiều người ngày ngày chèo thuyền kayak trên Hồ Tây thì không gian mênh mông này là một thế giới vô cùng quyến rũ , khiến họ muốn khám phá mãi không thôi.

Theo VOV giao thông

Nguồn GTVT: http://www.tapchigiaothong.vn/trung-tam-huan-luyen-dua-thuyen-quoc-gia-nuoi-duong-niem-dam-me-d68542.html