Trung tâm hành chính Đà Nẵng hoạt động như thế nào khi giãn cách xã hội?

Người dân đến thực hiện các giao dịch tại khu vực một cửa của Trung tâm hành chính Đà Nẵng phải ngồi cách nhau tối thiểu 1 mét. Trong khi đó, các cuộc họp của lãnh đạo TP Đà Nẵng cũng giãn cách vị trí theo quy định.

Người dân đến giao dịch tại bộ phận một cửa của Trung tâm hành chính được bố trí ghế ngồi chờ, khoảng cách tối thiểu là 1 mét. Nhằm đảm bảo việc giãn cách xã hội, phòng chống COVID-19, số phiếu phát ra để người dân làm thủ tục cũng hạn chế. Ảnh: Nguyễn Thành

Người dân đến giao dịch tại bộ phận một cửa của Trung tâm hành chính được bố trí ghế ngồi chờ, khoảng cách tối thiểu là 1 mét. Nhằm đảm bảo việc giãn cách xã hội, phòng chống COVID-19, số phiếu phát ra để người dân làm thủ tục cũng hạn chế. Ảnh: Nguyễn Thành

Các cửa chính của khu vực một cửa phía đường Lý Tự Trọng đều khóa. Ảnh: Nguyễn Thành

Người dân được hướng dẫn vào giao dịch làm thủ tục hành chính bằng cửa số 3. Ảnh: Nguyễn Thành

Người dân được khuyến cáo rửa tay trước khi vào Trung tâm hành chính làm việc. Ảnh: Nguyễn Thành

Cửa số 3 của Trung tâm hành chính TP Đà Nẵng mở 2 cánh hai bên với hai chiều vào và ra. Ảnh: Nguyễn Thành

Ở chiều đi vào, tất cả người dân, lãnh đạo, cán bộ, công chức thành phố đều được đo thân nhiệt và hướng dẫn rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn qua hệ thống máy phun sương tự động. Ảnh: Nguyễn Thành

Bất cứ người nào cũng phải đo thân nhiệt và sát khuẩn tay, không có trường hợp ngoại lệ, kể cả người có việc đi ra ngoài chốc lát khi đi vào cũng phải thực hiện lại quy trình đo thân nhiệt và sát khuẩn tay. Ảnh: Nguyễn Thành

Khi đo thân nhiệt và sát khuẩn tay, mọi người cũng phải đứng cách nhau tối thiểu 1 mét. Ảnh: Nguyễn Thành

Tất cả mọi người đều đeo khẩu trang, ngồi tại các vị trí ghế đã được xếp, chờ đến lượt gọi số. Chính quyền TP Đà Nẵng khuyến cáo người dân sử dụng các dịch vụ công trực tuyến để giải quyết các thủ tục hành chính. Ảnh: Nguyễn Thành

Bên trong khu vực một cửa của Trung tâm hành chính, dãy ghế ngồi được giăng dây để đảm bảo khoảng cách giữa 2 người ngồi cùng dãy ghế.

Người dân ngồi cách xa nhau khi làm các thủ tục hành chính. Việc giãn cách xã hội được áp dụng từ 13h ngày 26/7 cho đến khi chính quyền Đà Nẵng có thông báo mới. Ảnh: Nguyễn Thành

Trong khi đó, tại các phòng họp, phòng làm việc của các sở, ngành cũng được giãn cách tối thiểu. Trong ảnh, quang cảnh buổi làm việc trực tuyến với Thủ tướng Chính phủ của lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng. Tất cả người dự họp đều đeo khẩu trang và ngồi cách nhau tối thiểu 1 mét để đảm bảo phòng, chống lây nhiễm dịch bệnh COVID-19. Ảnh: Nguyễn Thành

Tại buổi làm việc trực tuyến sáng nay, 27/6, Thủ tướng Chính phủ đồng ý để Đà Nẵng thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 ở khu vực 3 bệnh viện (Bệnh viện C, bệnh viện Đà Nẵng, Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình) và 3 tuyền đường xung quanh 3 bệnh viện (Quảng Trung, Hải Phòng, Đống Đa) từ 0h ngày 28/7. Các khu vực khác, Đà Nẵng tự quyết định biện pháp phòng chống dịch theo Chỉ thị 16 hoặc Chỉ thị 19 dựa trên tình hình thực tế. Ảnh: Nguyễn Thành

Nguyễn Thành

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/trung-tam-hanh-chinh-da-nang-hoat-dong-nhu-the-nao-khi-gian-cach-xa-hoi-1695043.tpo