Trung tâm GDTX tỉnh Thanh Hóa lợi dụng đất công để 'trục lợi'?

Nhiều diện tích trong khuôn viên Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh Thanh Hóa bỗng biến thành nơi kinh doanh, dịch vụ như tập gym, quán café, bãi gửi xe ô tô khiến dư luận vô cùng bức xúc.

Theo đơn tố cáo, tại Trung tâm GDTX tỉnh Thanh Hóa (số 04 Nguyễn Tạo, phường Trường Thi, thành phố Thanh Hóa) đang xảy ra nhiều sai phạm như: học viên muốn có chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chỉ cần đóng tiền mà không phải đến lớp; chưa được cấp phép về khảo thí chất lượng tiếng Anh nhưng ngang nhiên tuyển sinh,… Ngoài ra, việc "xẻ thịt" khuôn viên của một Trung tâm có chức năng đào tạo, bồi dưỡng các cán bộ, sinh viên thành nơi kinh doanh cũng gây nên sự bức xúc trong nhân dân.

 Trung tâm GDTX tỉnh Thanh Hóa bị “tố” để xảy ra hàng loạt sai phạm

Trung tâm GDTX tỉnh Thanh Hóa bị “tố” để xảy ra hàng loạt sai phạm

Ghi nhận thực tế, PV nhận thấy có 1 phòng gym nằm ngay cạnh cổng trường, ở phía góc trái của Trung tâm GDTX Thanh Hóa với diện tích sử dụng gần 100m2. Phòng tập được trang bị các thiết bị, máy móc tập thể hình hiện đại. Phía hành lang bên ngoài phòng tập được tận dụng để kinh doanh café.

Theo một người quản lý tên Th. (khoảng hơn 40 tuổi) giới thiệu thì đây là của một giáo viên đứng ra thuê và thường thì cô tạp vụ hay qua để thu tiền hàng tháng. Khi chúng tôi đề cập tới việc gửi xe ô tô theo tháng, người đàn ông này cho hay, nếu gửi xe thì phải liên hệ với bảo vệ. Giá gửi xe cả ngày lẫn đêm là 400.000 đồng/tháng nếu để ở ngoài sân, còn bên trong có mái che giá là 700.000 đồng, theo buổi là 30.000/ngày đêm.

Phòng tập gym ngay trong khuôn viên Trung tâm

Kinh doanh quán café bên trong cổng Trung tâm

Một người dân sống gần Trung tâm GDTX tỉnh Thanh Hóa chia sẻ: "Quán café, khu tập gym hay việc gửi xe ô tô đã xuất hiện từ nhiều năm nay. Tôi thấy việc kinh doanh này sẽ khiến nhiều người ra vào, gây nên sự xáo trộn trong khu vực giảng dạy của Trung tâm".

Trao đổi với một vị lãnh đạo Phòng Quản lý Công sản - Giá cả Sở Tài chính Thanh Hóa cho biết: “Việc Trung tâm GDTX tỉnh Thanh Hóa sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê phải có đề án để báo cáo cơ quan, người có thẩm quyền quyết định. Chúng tôi sẽ phối hợp với Phòng Tài chính Hành chính sự nghiệp để kiểm tra, xác minh về vấn đề này”.

Liên quan đến đơn tố cáo về sai phạm tại Trung tâm GDTX tỉnh Thanh Hóa, ông Trịnh Văn Tâm - Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT Thanh Hóa cho hay: “Sở đã nhận được đơn tố cáo và đoàn Thanh tra đang làm việc, xác minh một số nội dung tại Trung tâm GDTX. Khi nào có kết luận thì chúng tôi sẽ cung cấp cho báo chí sau”.

Tùng Anh

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/ban-doc/trung-tam-gdtx-tinh-thanh-hoa-loi-dung-dat-cong-de-truc-loi-327594.html