Trung tâm Gây mê và Hồi sức ngoại khoa nhận danh hiệu Anh hùng Lao động

Chiều 26/2, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã tổ chức Lễ kỷ niệm 61 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam và đón nhận danh hiệu Anh hùng lao động của Trung tâm Gây mê và hồi sức ngoại khoa.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trao tặng danh hiệu Anh hùng lao động cho Trung tâm Gây mê và hồi sức ngoại khoa Bệnh viện Việt Đức. Ảnh: Phương Anh

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trao tặng danh hiệu Anh hùng lao động cho Trung tâm Gây mê và hồi sức ngoại khoa Bệnh viện Việt Đức. Ảnh: Phương Anh

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức là cái nôi của ngành ngoại khoa Việt Nam, và là bệnh viện chuyên khoa hạng đặc biệt tuyến cuối, nơi tiếp nhận điều trị các trường hợp bệnh nhân đặc biệt từ các tuyến trong cả nước. Đây cũng là cơ sở đào tạo chuyên sâu về ngoại khoa, gây mê hồi sức và các chuyên ngành liên quan. Với đội ngũ gần 2.000 cán bộ, trong đó có nhiều giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, chuyên gia đầu ngành, bệnh viện đã thực hiện các kỹ thuật hàng đầu, tiên tiến, hiện đại ngang tầm khu vực và thế giới như ghép tạng, phẫu thuật nội soi, phẫu thuật gan, chấn thương chỉnh hình, gây mê hồi sức…

Là đơn vị hàng đầu, Trung tâm Gây mê hồi sức ngoại khoa có tiền thân là khoa Gây mê hồi sức được thành lập năm 1962 với cơ sở trang bị nghèo nàn. Đến nay, Trung tâm đã có quy mô lớn nhất nước theo tiêu chuẩn quốc tế, dẫn đầu về hoạt động chuyên môn gây mê, hồi sức, có nhiều thành tích ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật như mổ tim dưới tuần hoàn ngoài cơ thể; đồng thời cũng là nơi công bố nhiều nghiên cứu khoa học có giá trị như quy trình chuẩn đoán và hồi sức bệnh nhân chết não…

Trải qua hơn 50 năm xây dựng và phát triển, những thầy thuốc, cán bộ y tế chuyên ngành gây mê hồi sức luôn là những chiến sĩ thầm lặng trong cuộc chiến đấu cam go giành lại cuộc sống cho người bệnh.

Giám đốc Trung tâm Gây mê và hồi sức ngoại khoa Nguyễn Quốc Kính cho biết, Trung tâm là tấm gương trong công tác đào tạo và chỉ đạo tuyến. Điển hình như Trung tâm đã đào tạo thực hành cho 1.500 bác sĩ, 430 điều dưỡng, 4 bác sĩ Lào và Camphuchia, 1 bác sĩ Belarus, 5 sinh viên nước ngoài/năm... Đặc biệt, Trung tâm còn là nơi đầu tiên trong cả nước nghiên cứu đưa ra quy trình chẩn đoán và hồi sức bệnh nhân chết não, gây mê hồi sức ghép đồng thời nhiều tạng từ người cho chết não với số lượng, chất lượng vượt trội. Số lượng ghép tạng chết não đứng đầu cả nước với 29 ca hiến tạng, 52 ca ghép thận, 7 ca ghép van tim, 13 ca ghép tim, 27 ca ghép gan. Trải qua hơn 50 năm xây dựng và phát triển, những thầy thuốc, cán bộ y tế chuyên ngành gây mê hồi sức luôn là những chiến sĩ thầm lặng trong cuộc chiến đấu cam go giành lại cuộc sống cho người bệnh.

Với những thành tích đã đạt được, 50 năm qua, Trung tâm đã đón nhận nhiều phần thưởng cao quý như: Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Huân chương Lao động hạng Nhất, hạng Nhì.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Y tế, Nguyễn Thị Kim Tiến ghi nhận và đánh giá cao những cố gắng của tập thể thầy thuốc Trung tâm gây mê và hồi sức ngoại khoa khi đã góp phần đáng kể vào sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến, để có vinh dự to lớn này đó là sự đóng góp to lớn của toàn thể cán bộ y tế và nhân viên bệnh viện và trung tâm qua các thời kỳ. Bộ trưởng hy vọng, danh hiệu Anh hùng Lao động sẽ là động lực quan trọng để các thầy thuốc của Trung tâm gây mê và hồi sức ngoại khoa tiếp tục phát huy vai trò và hoàn thành cốt nhiệm vụ trong sự nghiệp chăm sóc sức khỏe toàn dân, tiếp tục sáng tạo, nghiên cứu khoa học để làm nên nhiều điều kỳ diệu trong y học.

Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã trao tặng danh hiệu Anh hùng lao động cho tập thể Trung tâm Gây mê hồi sức Ngoại khoa và trao tặng Huân chương lao động cho 2 cá nhân của bệnh viện Việt Đức đã có thành tích xuất sắc trong chăm sóc bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Phương Anh

Nguồn Thanh Tra: http://thanhtra.com.vn/xa-hoi/y-te/trung-tam-gay-me-va-hoi-suc-ngoai-khoa-nhan-danh-hieu-anh-hung-lao-dong_t114c9n100408