Trung tâm Dịch vụ việc làm Hải Phòng thu tiền trái quy định?

Phản ánh với báo Kinh tế & Đô thị, một số DN trên địa bàn TP Hải Phòng cho biết, khi đến đăng ký tuyển dụng lao động tại Trung tâm Dịch vụ việc làm (Sở Lao động Thương Binh & Xã hội Hải Phòng) đã phải trả một khoản phí không theo quy định. Điều đáng nói nhân viên tại trung tâm này đã tự ý viết phiếu thu gửi cho DN.

Trung tâm Dịch vụ việc làm Hải Phòng và 1 phiếu thu viết cho DN.

Trung tâm Dịch vụ việc làm Hải Phòng và 1 phiếu thu viết cho DN.

Trao đổi với phóng viên, đại diện một DN cho biết thường xuyên đến Trung tâm Dịch vụ việc làm để đăng tuyển lao động. Tuy nhiên, thay vì phục vụ và giúp DN đăng tuyển tại sàn giao dịch việc làm thì nhân viên của trung tâm này nói rằng, muốn đăng tin phải hỗ trợ một khoản tiền.

Cũng theo nguồn tin trên, DN này đã ủng hộ 500.000 đồng và được nhân viên trung tâm viết một phiếu thu không có dấu, không có chữ ký của giám đốc, kế toán. Trên thực tế, trung tâm này không có chức năng thu tiền của bất cứ cá nhân hay DN nào đến đăng ký tuyển dụng.

Liên quan đến vụ việc, bà Phan Thị Yến - Trưởng phòng Dịch vụ việc làm cho biết, trung bình mỗi tháng có khoảng 20 - 25 DN đến đăng ký tuyển dụng tại sàn giao dịch việc làm của trung tâm.

Bà Yến khẳng định: “Cho dù là DN hay cá nhân đến đăng ký tuyển dụng thì đều được miễn phí và không phải trả bất kỳ một khoản phí nào. Đây là theo quy định của nhà nước. Thế nhưng trung tâm vẫn phải làm băng rôn, biển hiệu. Việc DN hỗ trợ là không bắt buộc, có thể là 100.000, 200.000 đồng hoặc nhiều hơn là tùy DN. Còn khi DN yêu cầu có giấy tờ xác nhận đã hỗ trợ thì trung tâm chỉ có phiếu thu, cái này cũng đã giải thích cho DN rồi. Việc viết phiếu thu như trên là sai, là không đúng quy định. Số tiền thu được hàng tháng từ các DN sẽ dùng để bồi dưỡng tiền xăng xe cho anh em trong văn phòng”.

Ông Hồ Hải - Giám đốc trung tâm thừa nhận, phiếu thu không dấu nói trên được phát ra từ Phòng tư vấn - dịch vụ việc làm của trung tâm. Việc viết phiếu thu này là không hợp lệ và cần chấn chỉnh nhân viên trong thời gian tới.

Có thể thấy, cách giải thích như trên của Trung tâm Dịch vụ việc làm Hải Phòng thiếu tính thuyết phục. Vì nhân viên của trung tâm đã thu một khoản tiền của các DN trong thời gian dài, dư luận có quyền đặt ra câu hỏi về công tác quản lý tại đây. Sự việc trên đã làm ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh của trung tâm cũng như Sở Lao động Thương binh & Xã hội Hải Phòng.

Đã đến lúc cơ quan chức năng cần vào cuộc xác minh làm rõ động cơ thu tiền trái quy định tại trung tâm này, qua đó tạo niềm tin cho người dân và DN trên địa bàn Hải Phòng.

Vĩnh Quân

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/trung-tam-dich-vu-viec-lam-hai-phong-thu-tien-trai-quy-dinh-345310.html